Phát hiện thêm một phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika tại Australia

    Nova,  

    Trước đó, hai bệnh nhân khác nhiễm Zika cũng xuất hiện tại Queenland và người phụ nữ này chính là trường hợp nhiễm Zika thứ 3 tại Australia.

    Một phụ nữ mang thai ở phía đông nam Queensland (Australia) đã cho kết quả dương tính sau khi các bác sỹ tiến hành xét nghiệm kiểm trả liệu cô có nhiễm virus Zika hay không vì cô vừa từ nước ngoài về. Trước đó, hai bệnh nhân khác nhiễm Zika cũng xuất hiện tại Queenland và người phụ nữ này chính là trường hợp nhiễm Zika thứ 3 tại Australia.

    Điều này khiến tình hình dịch Zika trên toàn thế giới trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika cách đây ít ngày. Khi đó, Tổng giám đốc của WHO, bà Margaret Chan, cho biết các chuyên gia đã thống nhất về khả năng liên quan giữa hiện tượng nhiễm virus Zika trong khi mang thai và não nhỏ bất thường ở trẻ sơ sinh, dù chưa được chứng minh một cách khoa học. Ngoài ra, các thành viên của uỷ ban đã thống nhất rằng tình hình hiện nay có đủ các yếu tố cấu thành để tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế và bà Chan đã đồng ý với đề xuất này.

    Lần đầu tiên giới khoa học ghi nhận triệu chứng đầy đủ của 1 người nhiễm virus Zika là năm 1964, hồ sơ bệnh án đã lưu lại rằng lúc đầu bệnh nhân có biểu hiện đau đầu nhẹ rồi sốt, phát ban và đau lưng. Sau đó khoảng 2 đến 7 ngày, phát ban lan rộng ra toàn cơ thể. Ngoài ra, đối với trẻ sơ sinh thì như đã đề cập ở phía trên Zika còn có thể gây ra triệu chứng đầu bị teo lại, những bà mẹ đang có thai bị nhiễm Zika cũng được dự đoán là có nguy cơ sinh ra những đứa con bị biến dạng đầu và tổn thương não. Hiện nay, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức suy đoán có liên quan chứ chưa có kết luận chính thức về mặt khoa học vì còn có nhiều nguyên nhân khác gây nên hội chứng não nhỏ như nhiễm trùng, nhiễm độc tố trong quá trình mang thai, lỗi gen...

    Hiện tại, thế giới đã phát hiện Zika ở 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất. Các quan chức y tế khuyên phụ nữ có thai không nên đi đến vùng dịch Zika. Một số nước bị ảnh hưởng trực tiếp như El Salvador, Colombia thậm chí khuyên phụ nữ không nên mang thai vào lúc này và khoảng thời gian hạn chế có thể kéo dài đến năm 2018.

    Tham khảo BBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày