Phát hiện thiên hà xa nhất từng biết với khoảng cách 13 tỷ năm ánh sáng từ Trái Đất

    Nova,  

    Một nhóm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Yale và Đại học California-Santa Cruz đã tiến sâu hơn vào ranh giới của vũ trụ để nghiên cứu các thiên hà xa xôi tại thời điểm chỉ khoảng 5% so với độ tuổi hiện tại của vũ trụ và họ đã phát hiện ra một thiên hà sáng khác thường cách chúng ta khoảng 13 tỷ năm ánh sáng.

    Một nhóm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Yale và Đại học California-Santa Cruz đã tiến sâu hơn vào ranh giới của vũ trụ để nghiên cứu các thiên hà xa xôi tại thời điểm chỉ khoảng 5% so với độ tuổi hiện tại của vũ trụ và họ đã phát hiện ra một thiên hà sáng khác thường cách chúng ta khoảng 13 tỷ năm ánh sáng.

    Thiên hà này được đặt số hiệu là EGS-zs8-1, ban đầu nó được xác định dựa trên màu sắc đặc biệt của nó từ hình ảnh được chụp bởi 2 kính thiên văn không gian là Hubble và Spitzer của NASA. Nó là một trong những vật thể sáng và lớn nhất trong vũ trụ sơ khai.

    Tuổi và khoảng cách là những thông số đi liền với nhau trong mọi nghiên cứu về vũ trụ. Ánh sáng của Mặt Trời chỉ mất 8 phút để đến được Trái Đất và với các kính thiên văn tiên tiến thì chúng ta có thể thấy được những thiên hà ở thời điểm hàng tỷ năm về trước do chúng ở đủ xa để mất hàng tỷ năm ánh sáng của chúng mới tới được với chúng ta.

    Chỉ có một số ít các thiên hà hiện nay được đo khoảng cách một cách chính xác tại vũ trụ sơ khai này. "Cứ thêm một xác nhận là thêm một mảnh ghép cho câu đố về thế hệ những thiên hà đầu tiên hình thành trong giai đoạn vũ trụ sơ khai", Pieter van Dokkum, giáo sư thiên văn học của Sol Goldman Family và chủ tịch khoa Thiên văn học tại trường Yale, tác giả thứ hai của báo cáo, nói "Chỉ có kính thiên văn lớn nhất mới để mạnh để quan sát được những khoảng cách lớn như thế này."

    MOSFIRE cho phép các nhà thiên văn có thể nghiên cứu một cách hiệu quả nhiều thiên hà cùng một lúc. Đo đạc các thiên hà ở khoảng cách lớn và tính chất của chúng sẽ là mục tiêu lớn của thiên văn học trong nhưng thập kỷ tiếp theo, các nhà nghiên cứu cho biết.

    "Những quan sát hiện tại của chúng tôi cho thấy việc đo khoảng cách chính xác tới các thiên hà xa xôi sẽ rất dễ dàng trong tương lai với JWST", Garth lllingworth đồng nghiên cứu đến từ Đại Học California-Santa Cruz cho biết. "Kết quả của đo đạc sắp tới của JWST sẽ cung cấp cho chúng ta một bức tranh hoàn chỉnh hơn về sự hình thành của các thiên hà vào thời kì sơ khai của vũ trụ."

    Theo thienvanvietnam.org

    >>Sau khi liên tiếp thất bại, SpaceX tiếp tục thử nghiệm hệ thống hạ cánh tàu vũ trụ vào ngày mai

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày