Rắn độc đã mất đầu vẫn... tự cắn chính mình

    Nova,  

    Đôi khi nạn nhân của rắn độc lại chính là bản thân nó.

    Thông thường, một con rắn bị chặt đầu thì các chức năng trên cơ thể nó cơ bản đã ngừng hoạt động nhưng nó vẫn còn một số phản xạ. Điều đó có nghĩa rằng rắn vẫn có khả năng cắn và tiêm nọc độc ngay khi đầu nó đứt lìa khỏi thân. Mặc dù vậy đôi khi nạn nhân của nó chính là phần thân vừa bị chặt đứt kia, giống như video dưới đây:

    Rắn mất đầu vẫn tự cắn chính mình.

    Rắn độc là các loài rắn có nọc độc, chúng sử dụng nước bọt, chất độc tiết qua những chiếc nanh trong miệng chúng để làm tê liệt hoặc giết con mồi (ngược lại, đa số loài rắn không độc xiết con mồi đến chết). Nọc độc rắn có thể là độc tố thần kinh hoặc độc tố máu. Độc tố thần kinh tấn công hệ thần kinh trong khi độc tố máu tấn công hệ tuần hoàn.

    Tham khảo Reddit

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ