Sinh viên Singapore đưa khái niệm "Người bay" trở thành hiện thực

    PV,  

    "Bão tuyết" là một chiếc máy bay cá nhân được chế tạo bởi các sinh viên Đại học Quốc gia Singapore.

    Chiếc máy bay chạy điện này được điều khiển bởi một phi công và có khả năng hạ cánh/cất cánh thẳng đứng. Snowstorm (Bão tuyết) là sản phẩm của dự án kỹ thuật mang tên FW Air: Electric Aviation với mong muốn biến những ý tưởng xe bay thành hiện thực.

    Hiện tại, nguyên mẫu Bão tuyết có thể bay trên không trung năm phút, hệ thống kiểm soát cho phép phi công điều khiển máy bay đẩy, liệng và lộn nhào. "Phần khó nhất đối với nhóm kỹ thuật là phải tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để có thể nâng một người lên không trung", Shawn Sim, một sinh viên tham gia chương trình cho biết.

    "Chúng tôi đã chế tạo các bộ phận bằng máy in 3D, chẳng hạn như giá gắn bánh xe hỗ trợ hạ cánh, do vậy chúng tôi có thể tối ưu và tùy chỉnh cho phù hợp".

    Với những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc từng ngày, viễn cảnh con người có thể bay lượn tự do như những chú chim hẳn sẽ không còn xa nữa.

    Theo Kênh14/Trí Thức Trẻ

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ