SpaceX phóng thành công vệ tinh thương mại thứ hai vào vũ trụ

    RealAction,  

    Tập đoàn Công nghệ Thám hiểm không gian tư nhân Mỹ SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Không quân Cape Canaveral ở Florida (Mỹ) hôm 6/1, đưa thành công vệ tinh viễn thông Thái Lan lên quỹ đạo cao của Trái đất.

    Tập đoàn Công nghệ Thám hiểm không gian Space Exploration Technologies (SpaceX) đã phóng thành công vệ tinh thương mại thứ hai. Đây là vệ tinh viễn thông và truyền hình do một nhà cung cấp truyền thông Thái Lan đặt hàng SpaceX với tên gọi Thaicom-6. Thaicom-6 được đưa lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Falcon 9 được phóng từ căn cứ không quân Cape Canaveral ở Florida.

    Thaicom-6 được phóng lên quỹ đạo ở độ cao gần 90,000 km và sẽ hạ độ cao dần để vào quỹ đạo hoạt động của nó ở gần 36,000 km. Đây là vệ tinh thương mại thứ hai của SpaceX sau khi phóng thành công vệ tinh viễn thông thương mại Orbital Sciences GEOStar-2 chỉ cách đây hơn một tháng. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp cho kế hoạch hoạt động thường xuyên của SpaceX trong năm 2014.

    “Việc phóng thành công vệ tinh Thaicom-6 ngày hôm nay đánh dấu chuyến bay thành công của tên lửa đẩy Falcon 9” – Gwynne Shotwell - Chủ tịch của SpaceX cho biết trong một buổi họp báo. Ông cũng cho biết thêm “SpaceX đánh giá cao sự hỗ trợ từ Thaicom trong suốt quá trình thực hiện dự án và chúng tôi mong muốn sẽ có một chương trình làm việc bận rộn trong năm 2014”.

    Tên lửa đẩy Falcon 9

    Tên lửa đẩy Falcon 9

    Cả hai lần phóng mới nhất này đều sử dụng phiên bản cải tiến của tên lửa Falcon 9. Và SpaceX cần ba đợt phóng vệ tinh thành công mới đủ điều kiện do Lầu Năm Góc đưa ra để được phê duyệt được phép phóng các vệ tinh an ninh quốc gia cho Không quân Mỹ.

    Sứ mệnh kế tiếp của SpaceX diễn ra vào cuối tháng 2 tới sẽ là chuyến bay thương mại thứ ba của tàu vũ trụ vận tải Dragon đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nhằm cung cấp hàng hóa cho trạm, theo hợp đồng trị giá 1,6 tỉ USD mà SpaceX ký kết với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho 12 chuyến đến ISS.

    SpaceX đã hoàn thành hơn 40 lần phóng, 60% trong số đó được thực hiện cho các khách hàng thương mại. Công ty này được thành lập năm 2002 và tuyên bố mục đích của mình là để “cho phép mọi người sống trên những hàng tinh khác”.

    Theo Gizmag

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày