Trung Quốc mới là những người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?

    theinvisibleman,  

    Những vết tích cho thấy rất có thể người Trung Quốc mới là những người đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ.

    Nhà nghiên cứu John Ruskamp cho biết đã tìm thấy những kí tự tượng hình của người Trung Quốc  cổ đại được khắc trên những hang đá ở Califonia, New Mexico và Arizona, tức là trước cả lúc Comlombus lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ vào năm 1492.

    John Ruskamp, một nhà nghiên cứu ký tự học của bang Illinois cho rằng người châu Á đã có mặt ở châu Mỹ trước cả Columbus từ 1300 đến 2800 năm. Rất có thể người Trung Quốc cổ đại đã tiếp xúc tích cực với người bản địa cách đây hơn 2500 năm.

    Các ký tự được phát hiện tại nhiều khu vực khác nhau trên đất Mỹ, bao gồm New Mexico, California, Oklahoma, Utah, Arizona và Nevada. Một chứng tích ở Albuquerque vừa được tìm thấy có thể đã xuất hiện từ cuối thời nhà Thương của Trung Hoa.

    Epigraph researcher John Ruskamp claims these symbols shown in the enhanced image above, found etched into rock at the Petroglyph National Monument in Albuquerque, New Mexico, are evidence that ancient Chinese explorers discovered America long before Christopher Columbus stumbled on the continent in 1492

    Theo Ruskamp, một trong những bức họa trên đá đã miêu tả lại quá trình hiến tế sống một con chó - một tục lệ hiến tế khá phổ biến ở Trung Quốc trong thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, tức vào khoảng thời nhà Thương và Chu -  cho vị vua thứ ba của nhà Thương là vua Da Jai và cũng như để họ có được một cuộc sống “yên lành”.

    Mr Ruskamp claims to have found evidence of ancient Chinese scripts etched into rocks in New Mexico, Nevada and Arizona, as shown in the map above

    Những vị trí được cho là có những ký tự lạ trên.

    Ông còn cho rằng các nhà thám hiểm Trung Quốc có thể đã đi khắp Bắc Mỹ hàng ngàn năm trước và để lại những vết tích chứng minh cho sự hiện diện của họ.

    Một điều thú vị là, trong đó có một thông điệp cổ đại ghi rằng: “Để 10 năm lại với nhau; tuyên bố sẽ trở lại, chuyến đi kết thúc, đến ngôi nhà của Mặt Trời; hành trình cùng nhau hoàn thành.” Cuối đoạn còn có một ký tự lạ, phải chăng đó là chữ ký của tác giả? Theo Ruskamp, ông cho biết: “Ở đây các ‘tác giả’ chủ yếu ghi chép lại những sự kiện đặc biệt lên các tảng đá hơn là ghi lại những thông điệp có thể đọc".

    Mr Ruskamp also claims the pictograms shown above, which were found carved into rocks in Arizona, also appear to belong to an ancient Chinese script. He believes Chinese explorers were conducting expeditions around North America thousands of years ago and left these markings as evidence of their presence

    Một ký tự lạ được tìm thấy trên tảng đá ở Mỹ.

    Ông khẳng định những dấu tích là không thể là giả mạo, bởi vì nó rất tự nhiên, có rõ những vết sờn theo năm tháng, bị ảnh hưởng bởi thời tiết… Ông còn chỉ ra rằng ADN của người Mỹ bản địa và người châu Á có những nét tương đồng, chứng tỏ người châu Á đã có “trao đổi” với người Mỹ bản địa và họ sống hòa thuận cùng nhau trước khi người châu Âu đặt chân lên châu Mỹ rất lâu.

    Tuy nhiên, quan điểm của ông cũng không ít ý kiến trái chiều vì có quá ít bằng chứng cho thấy người Trung Quốc từng có mặt ở Thế Giới Mới (New World – tức châu Mỹ). Ruskamp không phải là người đầu tiên cho rằng người Trung Hoa đã khám phá ra châu Mỹ đầu tiên. Gavom Menzies- một sỹ quan hải quân-  thừa nhận có một hạm đội Trung Quốc đi đến Bắc Mỹ năm 1741, trước 70 năm sự kiện của Comlumbus.

    Tham khảo: dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ