[Video] Đánh sập WhatsApp chỉ bằng... 4000 mặt cười

    Kaitou Kid,  

    Một lỗ hổng an ninh lớn của WhatsApp mà bất cứ ai cũng có thể lợi dụng để đánh sập phần mềm này dù trên máy tính hay điện thoại.

    Mới đây nhà nguyên cứu bảo mật trẻ Indrajeet Bhuyan vừa phát hiện ra một lỗ hổng an ninh lớn của WhatsApp mà bất cứ ai cũng có thể lợi dụng để đánh sập phần mềm này.

    Tất cả những gì bạn cần làm là gửi 4000 biểu tượng cảm xúc.
    Tất cả những gì bạn cần làm là gửi 4000 biểu tượng cảm xúc.

    Theo Bhuyan, chỉ bằng việc gửi 4000 biểu tượng cảm xúc bằng tin nhắn là có thể dễ dàng đánh sập phần mềm WhatsApp. Quá đơn giản phải không? Hơn nữa, cách này còn có hiệu quả bất kể nạn nhân dùng máy tính hay điện thoại. Tuy nhiên, trong khi phiên bản web và các đời Android đều dễ dàng bị đánh sập thì hệ điều hành iOS chỉ "đứng hình" vài giây.

    Chàng trai trẻ 18 tuổi còn cho biết cách phòng tránh cách tấn công này là xoá hoàn toàn đoạn chat chứa những biểu tượng cảm xúc này. Vì vậy, nếu có người lạ gửi bạn một loạt emoji trên WhatsApp thì hãy xoá luôn đừng dại dột mở ra nhé!

    Hiện Bhuyan đã cảnh báo lỗi này cho WhatsApp. Phiên bản mới của ứng dụng này hứa hẹn sẽ khắc phục lỗ hổng an ninh chết người này.

    Dưới đây là đoạn video Bhuyan đã thử trên cả máy tính và điện thoại.

    Cả phiên bản WhatsApp trên web lẫn Android đều bị quá tải vì những biểu tượng cảm xúc.

    Theo Digital Trends.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ