Virus Zika áp sát biên giới Việt Nam

    PV,  

    Tính riêng từ đầu năm 2015, đã có 41 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lưu hành virus Zika. Trong đó, Lào là nước mới nhất ghi nhận có sự lưu hành của virus này.

    Trong bối cảnh một loạt các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, đặc biệt là Campuchia, Lào, Trung Quốc, có chung đường biên giới với nước ta xuất hiện virus Zika, nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta và bùng phát thành dịch là rất lớn.

    Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong thời gian từ tháng 1/2007 đến ngày 7/3/2016, đã có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc có sự lây truyền virus Zika.

    Đến nay, đã có ít nhất 5.909 trường hợp mắc chứng đầu nhỏ hoặc bất thường hệ thống thần kinh trung ương được thông báo tại Brazil với 139 trường hợp tử vong. Trong khi đó, trong giai đoạn 2001 - 2014 chỉ ghi nhận trung bình 163 trường hợp/năm. Trong số này, có 31 trường hợp được khẳng định có liên quan đến sự nhiễm virus Zika, 96 trường hợp đang được tiếp tục điều tra và 12 trường hợp không có sự liên quan.

    Hôm qua, Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến nay, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc virus Zika xâm nhập vào nước ta cũng như chưa phát hiện sự lây truyền virus Zika tại cộng đồng.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh một loạt các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, đặc biệt là Campuchia, Lào, Trung Quốc, có chung đường biên giới với nước ta xuất hiện virus Zika, nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta và bùng phát thành dịch là rất lớn.

    Theo Nông Nghiệp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ