Sửa 600 km đường bộ chỉ trong... một giờ đồng hồ

    Nova,  

    Đây có lẽ sẽ là kỷ lục khó có thể bị phá vỡ về tốc độ xây dựng đường bộ.

    Câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích nhưng lại hoàn toàn có thật và được lịch sử ghi nhận.

    Với sự ra đời của mẫu xe ô tô đầu tiên trên thế giới - Ford Model T - nhu cầu đi lại của người dân Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ 20 đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt tại bang Iowa. Nhưng, hạ tầng giao thông tại tiểu bang này không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật của những chiếc xe Ford, ví dụ như mùa đông năm 1909 ghi nhận mức tuyết dày chưa từng có: 28 cm đã phá hỏng đến 40% hệ thống đường bộ tại Iowa.

    Chiếc ô tô đầu tiên - Ford Model T.

    Thống đốc bang Iowa lúc đó là Beryl F. Carroll đã tổ chức một cuộc họp thảo luận về việc nâng cấp chất lượng đường bộ của bang và dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 9/10/1910. Đúng ngày hôm đó, hơn 10 nghìn người dân đã tham gia chiến dịch nâng cấp đường mang tên Good Roads với mục tiêu cải thiện chất lượng của 380 dặm (khoảng 610 km) đường bộ liên bang (đường tiêu chuẩn dành cho ô tô) chạy qua Iowa và toàn bộ công việc đã hoàn thành chỉ sau một giờ đồng hồ!

    Bản đồ trục chính đường liên bang số 6 chạy qua bang Iowa.

    Mặc dù vậy, lúc đó chất lượng đường tại Iowa vẫn chỉ là đường đất được gia cố lại. Vì thế không quá bất ngờ vì sao công trình này có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Phải đến tận ngày 16/4/1918, chính phủ Hoa Kỳ mới chính thức khởi công xây dựng hệ thống đường nhựa và đường bê tông thay thế cho những đoạn đường đất này và được đặt tên chính thức là đường liên bang số 6.

    Điều kỳ lạ ở đây là mặc dù chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành nhưng con đường này lại không được ghi tên vào kỷ lục Guinness với lý do vào năm 1910 nó chưa có tên chính thức được chính phủ Hoa Kỳ công nhận.

    Tham khảo Reddit

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ