Khảo sát an ninh mạng của LHQ: Singapore có chỉ số an ninh mạng hàng đầu thế giới, Việt Nam đứng thứ 100, bằng Afghanistan

    Steve,  

    Nhưng không phải cứ là nước phát triển thì sẽ có an ninh mạng phát triển, theo khảo sát.

    Một khảo sát mới đây từ Liên hiệp quốc cho thấy Singapore đang ở tình trạng gần như hoàn hảo về an ninh mạng, dẫn đầu trên thế giới. Nhưng nhiều quốc gia phát triển khác thì lại có những lỗ hổng hệ thống phòng thủ như vậy, ngược lại, một số quốc gia nghèo hơn có vẻ lại đang làm rất tốt về an ninh mạng.

    Cụ thể, Liên hợp Viễn thông Quốc tế (ITU) trực thuộc Liên hiệp quốc đã đánh giá tình hình an ninh mạng của 193 nước thành viên trong báo cáo Global Cybersecurity Index. Trong báo cáo đề cập: “Vẫn tồn tại khoảng cách rõ rệt giữa các nước về nhận thức, hiểu biết, kiến thức và cuối cùng là khả năng triển khai đầy đủ các chiến lược cũng như chương trình phù hợp.”

    Trong bảng xếp hạng, Singapore chiếm vị trí đứng đầu với điểm số 0,925, ngay sau đó là Mỹ ở vị trí thứ 2 với 0,919 trên thang điểm 1. Các vị trí tiếp theo trong nhóm 10 nước dẫn đầu là Malaysia, Oman, Estonia, Mauritius, Australia, Georgia, Pháp và Canada. Nga không lọt vào nhóm 10 nước dẫn đầu, mà đứng ngay sau Canada. Tiếp đó cũng là những nước phát triển như Nhật Bản, Na Uy và Vương quốc Anh.

    Có thể thấy, trong top các nước dẫn đầu về an ninh mạng cũng có những nước nhỏ, và kém phát triển hơn. Nhiều cường quốc như Đức chỉ xếp ở vị trí 24 hay Trung Quốc giữ vị trí 32.

    Trong khu vực Đông Nam Á cũng có sự khác biệt rõ rệt: ngoài 3 nước thứ hạng cao là Singapore, Malaysia và Thái Lan ở hạng 22, những nước còn lại ở hạng thấp. Việt Nam không được đánh giá cao trong bảng xếp hạng này với thứ hạng 100 – bằng với Afghanistan, và đứng ngay sau Myanmar.

    Thứ hạng của một nước được đánh giá dựa trên luật pháp, những giải pháp kỹ thuật và cả giải pháp tổ chức, khả năng giáo dục và nghiên cứu, và sự phối hợp của nước đó trong các mạng lưới chia sẻ thông tin. Báo cáo ghi rõ: “Mức độ của liên thông mạng này có phản ánh khả năng mọi thông tin có thể bị lộ, thậm chí từ cơ sở hạ tầng quan trọng cho tới những quyền con người cơ bản có thể bị tổn hại.”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày