Không biết vợ xoá tài khoản YouTube, thanh niên "ăn vạ" Google và cái kết

    Tấn Minh,  

    Thanh niên này đã lái xe cả một quãng đường dài đến tận trụ sở của Google để đe doạ hành hung lãnh đạo công ty.

    Một YouTube đã bị bắt hôm Chủ nhật vừa qua bởi cảnh sát Mountain View, California vì tình nghi đe doạ...Google. Thanh niên này đã lái xe từ Waterville, Maine đến tận trụ sở công ty - tức lái xe suốt hơn 5.300 cây số từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ) - để đối mặt với lãnh đạo YouTube với lý do họ đã xoá bỏ tài khoản YouTube của anh. Thế nhưng, sự thực phũ phàng là, chính vợ anh này mới là người đã làm điều đó.

    Theo nhiều nguồn tin, Kyle Long, 33 tuổi, có lịch sử bị... thần kinh. Anh này được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực sau khi bị kết tội gây ra cái chết cho một người bạn vào năm 2002 vì lái xe trong khi say rượu và phải chấp hành bản án 5 năm trong tù. Cha Long cho biết năm 2015, con trai mình tiếp tục vướng vào vòng pháp lý khi bị cảnh sát truy đuổi trên đường quốc lộ.

    Không biết vợ xoá tài khoản YouTube, thanh niên ăn vạ Google và cái kết - Ảnh 1.

    Chân dung Kyle Long

    Samantha Long, vợ của Kyle Long, cho biết cô đã xoá tài khoản YouTube của chồng - nơi anh này đăng tải duy nhất một đoạn video dài dòng và kỳ quái nhằm hướng dẫn mọi người cách "làm giàu không khó" mà không hề hỏi ý kiến của anh, lý do cô đưa ra là vì "không muốn anh ấy trở nên ngớ ngẩn trước mặt lũ trẻ trong nhà".

    "Nó có dụng ý tốt - nó muốn giải quyết nạn đói thế giới, rồi này nọ nữa" - Kevin Long nói về con trai, người tin rằng video anh đăng tải trên YouTube sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới - "Nhưng đoạn video đó thật kỳ quặc và điên rồ, và nó sẽ chẳng xảy ra đâu".

    Thay vì giải quyết được những vấn đề của thế giới, Kyle Long lại bị bắt ở California vì nghi ngờ đe doạ Google. Một người phát ngôn của Sở cảnh sát Mountain VIew cho biết Kyle Long thực ra không đe doạ một người cụ thể nào tại Google, nhưng thanh niên này "đe doạ bạo lực chung chung nhằm vào những người chung chung nếu việc giải quyết kênh YouTube của anh không diễn ra như mong đợi". Google từ chối bình luận về vụ việc này.

    Được biết, Kyle Long bị tóm cổ khi ở cách trụ sở Google ở Mountain View khoảng 2 dặm. Văn phòng của Google nằm riêng biệt với trụ sở YouTube, vốn cách đó đến 25 dặm ở San Bruno. Cảnh sát tìm thấy trong xe Long có 3 cây gậy bóng chày, tuy nhiên Kevin Long giải thích rằng đó là gậy bóng chày của cháu nội ông.

    Không biết vợ xoá tài khoản YouTube, thanh niên ăn vạ Google và cái kết - Ảnh 2.

    Các báo cáo của Hạt Santa Clara cho thấy thanh niên liều lĩnh này đang bị tạm giữ và sẽ được thả nếu nộp khoản tiền 25.000 USD.

    Theo trang tin TheVerge, việc người dùng trên các nền tảng lớn như YouTube tỏ ra thù hằn là điều không hề lạ, bởi nhiều quyết định trên nền tảng này được thực hiện bởi các hệ thống tự động hoá, và nếu có gì đó sai sót, những YouTuber xui xẻo cũng chẳng nhận được nhiều sự chú ý từ đội ngũ công ty (tuy nhiên, cần nói rõ một điều: dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là lý do chính đáng để đe doạ bạo lực, và các hành vi bạo lực công sở diễn ra tại Mỹ cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới tất nhiên không chỉ xảy ra ở các công ty công nghệ).

    Năm ngoái, một phụ nữ ở San Diego tên Nasim Najafi Aghdam đã vào văn phòng YouTube ở San Bruno và xả đạn bằng một khẩu súng lục, làm bị thương ba người trước khi tự sát. Cảnh sát sau đó kết luận rằng cô này bực bội với "những chính sách và thủ tục của YouTube", và khi lần theo những hoạt động trên mạng của cô, họ phát hiện ra rằng Aghdam đã cực kỳ giận dữ vì những thay đổi trong chính sách kiếm tiền của YouTube, cũng như những giới hạn về độ tuổi người xem bị áp lên các video của cô. YouTube cho biết họ sẽ tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại tất cả các văn phòng trên toàn cầu sau vụ việc đáng lo ngại này.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ