Không cần uống thuốc, bệnh nhân huyết áp cao giờ cũng có thể phẫu thuật để khỏi bệnh

    zknight,  

    Phương pháp mới đặc biệt hữu ích đối với những ai mắc huyết áp cao bị nhờn thuốc.

    Hiện nay, bệnh nhân huyết áp cao thường chỉ được điều trị với thuốc đường uống, kết hợp với việc thay đổi lối sống. Nhưng một nghiên cứu trên tạp chí Lancet nói rằng bây giờ họ cũng có thể phẫu thuật để khỏi bệnh.

    Các bác sĩ ở Bệnh viện Eastbourne, Vương Quốc Anh đã thử nghiệm một thiết bị cấy ghép nhỏ cho các bệnh nhân huyết áp cao. Nó có tác dụng làm giảm áp lực máu ở động mạch người bệnh, dựa hoàn toàn trên hiệu ứng vật lý.

    Điều đó có nghĩa là người bệnh có thể nói lời tạm biệt với tất cả các loại thuốc hóa học mà họ đang sử dụng, mà vẫn kiểm soát được huyết áp của mình. Phương pháp mới đặc biệt hữu ích đối với những ai mắc huyết áp cao, nhưng đã bị nhờn thuốc và không đáp ứng với điều trị hiện tại.

     Với khung niken titanium này chèn vào trên đùi, huyết áp sẽ hạ theo hiệu ứng vật lý

    Với khung niken titanium này chèn vào trên đùi, huyết áp sẽ hạ theo hiệu ứng vật lý

    Thiết bị được đặt bên trong phần đùi trên bệnh nhân có tên là Rox Coupler. Nó thực chất là một khung titan niken với ống mỏng, có kích thước chỉ như một chiếc kẹp giấy.

    Nối giữa động mạch chủ và tĩnh mạch, Rox Coupler sẽ tạo ra một kênh dẫn. Qua đó, một lượng máu chảy đến chân được chuyển hướng trở lại tĩnh mạch về tim. Kết quả đáng kinh ngạc là huyết áp trong cơ thể bệnh nhân giảm, dựa theo một hiệu ứng vật lý đơn giản.

    Chúng ta biết rằng huyết áp tạo áp lực lên động mạch, khi máu được bơm ra từ tim. Trong khi đó, ở tĩnh mạch hầu như không chịu áp lực. Với một kênh nối như thiết bị Rox Coupler, huyết áp sẽ được san sẻ một phần từ động mạch sang tĩnh mạch liền kề. Đồng thời, nó cũng được thiết kế đủ nhỏ sao cho lưu lượng máu đến các chi không bị giảm đáng kể.

    Thử nghiệm tại Bệnh viện Eastbourne cho thấy thủ thuật cấy ghép này có thể được áp dụng cho các bệnh nhân huyết áp cao, đặc biệt là những người không đáp ứng với thuốc điều trị hiện tại. Đa số các bệnh nhân cấy ghép thiết bị đều cho hiệu quả tốt. Một số bệnh nhân đã giảm được liều lượng thuốc họ đang sử dụng, một số thậm chí đã không còn phải dùng thuốc.

    John Scurr, bác sĩ phẫu thuật dẫn đầu chương trình thử nghiệm cho biết: “Đây là một kết quả ban đầu rất hứa hẹn. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn những lo ngại, và chính các bệnh nhân cũng nhận thấy rằng phương pháp này còn mang rất nhiều tính thử nghiệm”.

    Ông chỉ ra một ví dụ rằng thiết bị cấy ghép có thể làm giảm huyết áp quá nhanh, từ đó ảnh hưởng xấu đến tim. Ngoài ra, phẫu thuật có khả năng sẽ gây ra một số biến chứng, chẳng hạn như hẹp tĩnh mạch. Ở thời điểm hiện tại, cứ 3 trường hợp thử nghiệm cấy ghép mới sẽ cần thêm phẫu thuật lần 2 để giải quyết vấn đề này.

     Nguyên lý làm việc của thiết bị cấy ghép điều trị huyết áp cao

    Nguyên lý làm việc của thiết bị cấy ghép điều trị huyết áp cao

    Chúng ta biết rằng huyết áp trong cơ thể được đo bằng 2 chỉ số: tâm thu và tâm trương. Huyết áp tâm nhu đo khi tim đập và đẩy máu vào động mạch khắp cơ thể. Huyết áp tâm trương là áp lực máu khi tim nghỉ giữa các nhịp đập.

    Các chỉ số lý tưởng sẽ không cao hơn 120/80. Huyết áp cao được định nghĩa là trên mức 140/90, từ đó nguy cơ xảy ra đau tim và đột quỵ sẽ tăng lên.

    Bệnh nhân huyết áp cao hiện nay chủ yếu được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, cứ 15 bệnh nhân thì có 1 người không đáp ứng với thuốc điều trị. Nó khiến chọ họ luôn bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.

    Jane Smith, một người phụ nữ 52 tuổi người Anh, vì thế, đã tới Bệnh viện Eastbourne để gặp bác sĩ Neil Sulke. Cô được đề nghị một ca cấy ghép thiết bị mới vào 6 tháng trước, nhằm khắc phục tình trạng cao huyết áp kéo dài đã 5 năm.

    Hiện tại, Jane vui mừng cho biết sau ca phẫu thuật: “Huyết áp của tôi đã giảm ngay lập tức và tôi ngừng dùng thuốc. Tôi cũng mắc tiểu đường nên huyết áp giảm sẽ hạ thấp nhiều nguy cơ của tôi trước đây với bệnh tim mạch. Tôi thực sự rất phấn khởi”.

    Là người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật và theo dõi sát sao tiến triển của Jane, bác sĩ Sulke cho biết: “Cấy ghép thiết bị này rất an toàn và bệnh nhân sẽ giảm được huyết áp ngay sau đó. Đây có thể sẽ là một lựa chọn điều trị mới rất quan trọng với những bệnh nhân cao huyết áp kháng thuốc hiện tại”.

    Tham khảo Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày