Không chỉ biết sát sinh, máy bay chiến đấu F-16 vừa cứu được một mạng người

    Minh Đức,  

    Với tốc độ bay gần 450km/h, tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân đã được cứu sống nhờ được hỗ trợ y tế kịp thời.

    Một bệnh nhân "thập tử nhất sinh" đã được cứu sống sau khi chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã chở các dụng cụ y tế chuyên dụng cần thiết đến cấp cứu kịp thời. Được biết, chiếc máy bay chỉ mất gần 30 phút để bay dọc chiều dài Na Uy.

    Người đàn ông được đưa tới bệnh viện tại Bodo khi phát hiện ra triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện không có thiết bị máy móc ECMO hỗ trợ tim và phổi. Nếu không có các thiết bị đó, ông ta sẽ không giữ được mạng sống của mình.

    Các bác sĩ tại bệnh viên cho hay chiếc máy ECMO gần nhất tại bệnh viện Trondheim, cách hơn 450km về phía nam. Để tới được đó kịp thời, bạn sẽ phải đi mất 10 giờ bằng ô tô. Họ lo sợ rằng người đàn ông có thể sẽ không qua khỏi trước khi tới đó kịp lúc.

     Hình ảnh máy bay chiến đấu F-16

    Hình ảnh máy bay chiến đấu F-16

    Tuy nhiên, họ đã quyết định liên lạc với một trạm không quân gần Trondheim để hỏi xem liệu có thể sử dụng một chiếc máy bay để chở thiết bị y tế đến Bodo đúng giờ và cứu tính mạng của bệnh nhân. Đây có lẽ là giải pháp duy nhất trong trường hợp này để cứu giúp bệnh nhân xấu số đó.

    Lieutenant Colonel Borge "Gaff" Kleppe, chỉ huy của hơn 338 quân đoàn, đã trao đổi với tờ báo địa phương VG News: "Rất may là khi đó, chúng tôi có hai máy bay đang chuẩn bị diễn tập".

    "Một trong số hai chiếc có khoang chứa hàng có thể dùng được. Tôi đã gọi và yêu cầu một chiếc quay trở lại, trong khi đang kiểm tra tất cả các vị trí có thể dùng để chứa chiếc máy".

    Trong quá khứ, việc sử dụng máy bay quân đội để hỗ trợ hoạt động cứu trợ y tế dân sự đã rất phổ biến. Tuy nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên người ta sử dụng một chiếc máy bay chiến đấu F-16 để chuyên chở các thiết bị y tế.

     Khoảng cách từ Trondheim đến Bodo là hơn 450km

    Khoảng cách từ Trondheim đến Bodo là hơn 450km

    "Thông thường, chúng tôi mất khoảng 35 phút cho chuyến bay", Col Kleppe nói. "Tuy nhiên, bởi vì trường hợp mang tính khẩn cấp, các phi công đã nỗ lực hết mình và chuyến bay đã hoàn thành trong 25 phút".

    Tổng thời gian từ lúc gọi đến khi thiết bị xuất hiện chỉ mất khoảng 40 phút. Cuối cùng, chiếc máy đã được chuyển kịp thời đến bệnh viện.

    Lieutenant Colonel Kleppe, người đã lái những chiếc F-16 được 13 năm chia sẻ với kênh truyền hình địa phương rằng thông thường, máy bay F-16 sẽ không chở thêm hàng hóa. Nếu cuộc gọi khẩn cấp đến muộn hơn chỉ một vài phút, máy bay chắc chắn đã rời đi.

    "Tôi thấy rất vui vì có thể giúp ích được cho người bệnh. Khi chúng tôi biết rằng mọi việc chúng tôi làm đã mang lại sự sống cho bệnh nhân, niềm vui trở nên lớn hơn rất nhiều", anh nói.

    Các bác sĩ tại bệnh viện rất cảm kích trước nỗ lực của quân đội. "Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của quân đội. Nếu không có thiết bị này, chắc chắn nạn nhân đã không thể qua khỏi", Kristian Barnes, giám đốc khoa tim và phổi tại bệnh viện Tromso phát biểu.

    Được biết, bệnh nhân đã được chuyển tới bệnh viện Tromso sau đó. Các bác sĩ cho hay rằng nếu chỉ muộn hơn một lúc nữa thì bệnh nhân khó lòng giữ tính mạng của mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ