Không chỉ đối đầu nhau trên chính trường, ông Trump và bà Clinton còn trái ngược nhau về sở thích công nghệ

    Long.J,  

    Đồ dùng công nghệ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, những người nổi tiếng cũng vậy. Hãy xem hai con người "không đội trời chung" đang gây xôn xao dư luận này còn có sở thích công nghệ trái ngược nhau như thế nào?

    Trong khi cuộc "so găng" giữa ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đang khiến dư luận xôn xao. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, ngoài đối đầu nhau về chính trị, hai con người này còn "không đội trời chung" về sở thích công nghệ.

    Phụ nữ luôn được ưu tiên, hãy nói về bà Hillary Clinton trước

    Ngoại trưởng kiêm ứng cử viên tổng thống Mỹ là fan ruột của BlackBerry?

    Vào ngày 25/2/2015 khi tham gia Hội nghị Lãnh đạo phụ nữ tại Thung lũng Silicon, cựu đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ bang New York và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói về quyền của phụ nữ, tăng trưởng kinh tế, và có cả công nghệ.

    Như chúng ta đã biết thì bà Hillary Clinton đã chính thức công bố tham gia vào cuộc chạy đua cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2016. Khi được hỏi về chiếc điện thoại di động mà bà đang sử dụng là "Android hay iPhone?". Clinton trả lời rằng bà sử dụng một chiếc iPhone và một chiếc BlackBerry và còn dí dỏm trả lời "giống như hầu hết các lãnh đạo cấp cao Washington DC".

     Báo giới đều khẳng định rằng bà Hillary là fan của BlackBerry

    Báo giới đều khẳng định rằng bà Hillary là fan của BlackBerry

    Trên các thông cáo báo chí của các phương tiện truyền thông như USA TODAY, NBC, bao gồm cả Business Insider gọi BlackBerry là "tiêu chuẩn của chính phủ ban hành cho thông tin liên lạc an toàn cao". Không ai phải ngạc nhiên khi biết Clinton là một fan hâm mộ BlackBerry từ lâu. Có rất nhiều bức ảnh trên internet chụp bà cùng chiếc Blackberry của mình.

    Có thể thấy tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, các thiết bị BlackBerry chiếm phần lớn số lượng điện thoại được sử dụng của các nhà lãnh đạo cao cấp nhất trong giới kinh doanh tham dự sự kiện uy tín này.

    Trong một cuộc phỏng vấn, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết, bà Hillary "không thể rời chiếc điện thoại BlackBerry trong chiến dịch trang cử. Trong lúc di chuyển trên xe hơi, bà liên tục gửi và nhận e-mail với cô con gái Chelsea, họ thảo luận về thực đơn bữa tối với khách khứa trong dịp cuối tuần".

     Vợ chồng nhà Clinton và cô con gái Chelsea Clinton

    Vợ chồng nhà Clinton và cô con gái Chelsea Clinton

    Như chúng ta đã biết các nhà lãnh đạo thế giới sử dụng BlackBerry bao gồm tổng thống Mỹ Barack Obama, thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt của Đan Mạch và Thủ tướng Anh David Cameron. Có lẽ chủ yếu vì lý do an ninh - BlackBerry nắm giữ hơn 70 chứng chỉ bảo mật được phê duyệt từ các chính phủ, Hub BlackBerry có thể quản lý toàn bộ tài khoản mail, tin nhắn một cách khoa học nhất và cuối cùng là độ "nồi đồng cối đá" và thời lượng pin cực trâu.

    Trái ngược với BlackBerry của Hillary Clinton, Donald Trump kêu gọi tẩy chay mọi sản phẩm của Apple và dùng Samsung Galaxy viết Tweet "xì đểu" đối thủ

    Donald Trump luôn là người gây sự chú ý bằng những thói quen có phần khác người. Mới nhất, người dùng Twitter đã phát hiện ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa không dùng một chiếc điện thoại duy nhất để đăng trạng thái và bình luận trên Twitter. Thay vào đó, ông sử dụng 2 (hoặc nhiều) chiếc điện thoại với 2 nền tảng chính là iOS và Android (Samsung Galaxy nhưng chưa rõ model nào) cho các mục đích khác nhau.

     Tôi dùng cả iPhone lẫn Samsung. Nếu Apple không cung cấp thông tin mở khóa chiếc iPhone của kẻ khủng bố thì tôi sẽ chỉ dùng điện thoại của Samsung cho tới khi họ chịu cung cấp thông tin

    "Tôi dùng cả iPhone lẫn Samsung. Nếu Apple không cung cấp thông tin mở khóa chiếc iPhone của kẻ khủng bố thì tôi sẽ chỉ dùng điện thoại của Samsung cho tới khi họ chịu cung cấp thông tin"

    Apple đã trở thành tâm điểm chỉ trích của các chính trị gia sau khi “quả táo cắn dở” từ chối yêu cầu từ phía tòa án giúp các nhà chức trách mở khóa chiếc iPhone 5C đã mã hóa thu được từ Syed Rizwan Farook, thủ phạm vụ xả súng tại thành phố San Bernardino (bang California, Mỹ) hồi tháng 12 năm ngoái, mà theo các nhà chức năng sẽ giúp có thêm các bằng chứng để điều tra về những vụ việc trong tương lai.

    Mới đây, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, Donald Trumps, cũng đã lên tiếng chỉ trích Apple. Trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ mình tại bang Nam Carolina, Donald Trump đã chỉ trích Tim Cook khi không giúp FBI trong việc mở khóa chiếc điện thoại của nghi phạm, đồng thời kêu gọi tẩy chay mọi sản phẩm của Apple. Trump cho biết mình sẽ là người tiên phong trong việc tẩy chay Apple.

    Donald Trump dùng Samsung Galaxy để nói xấu, iPhone để khen ngợi

     Ông Trump dùng iPhone để chúc đoàn thể thao Mỹ may mắn tại Thế vận hội Rio 2016

    Ông Trump dùng iPhone để chúc đoàn thể thao Mỹ may mắn tại Thế vận hội Rio 2016

     Cảm ơn những người ủng hộ ông vẫn bằng iPhone

    Cảm ơn những người ủng hộ ông vẫn bằng iPhone

     Nhưng lại xì đểu bà Hillary bị chập mạch bằng điện thoại Android

    Nhưng lại "xì đểu" bà Hillary bị "chập mạch" bằng điện thoại Android

    Trong đoạn tweet chúc đội tuyển Mỹ thi đấu thành công tại Olympic 2016 đang diễn ra tại Brazil, phía dưới xuất hiện dòng chữ "via Twitter for iPhone". Điều tương tự, khi ông gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ khi ông vận động tranh cử ở Windham, bang New Hampshire (Mỹ).

    Tuy nhiên, với những đoạn tweet không mấy hay ho, đặc biệt là khi công kích bà Hillary Clinton, ông Trump lại dùng điện thoại Samsung, bằng chứng là phía dưới mỗi trạng thái luôn có dòng chữ "via Twitter for Android". Mặc dù vậy, cũng có một số trường hợp ông "dùng nhầm" iPhone để công kích đối thủ thuộc Đảng Dân chủ.

     Trường hợp hiếm hoi ông Trump dùng iPhone nói xấu bà Clinton

    Trường hợp hiếm hoi ông Trump dùng iPhone nói xấu bà Clinton

    Kết

    Dù là fan BlackBerry như bà Hillary hay cả iPhone lẫn Samsung như ông Trump, điều mà chúng ta mong chờ nhất vẫn là ai sẽ trúng cử Tổng thống Mỹ vào 8/11 này. Hãy cùng chờ xem vận mệnh nước Mỹ sẽ đi về đâu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ