Không chỉ iPhone, Apple giờ đây còn sở hữu nhiều mảng kinh doanh "hái ra tiền" đáng chú ý khác

    Z-Lion,  

    Mặc dù hiện tại iPhone vẫn là sản phẩm chủ lực nhưng Apple đã cho thấy họ vẫn còn rất nhiều quân bài tiềm năng khác và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

    Trong hơn 10 năm qua kể từ ngày thế hệ iPhone đầu tiên ra mắt (2007), khi nhắc đến Apple, các chuyên gia và nhà đầu tư trên thế giới gần như chỉ quan tâm đến doanh số, doanh thu của dòng sản phẩm này. Mặc dù đúng là iPhone đã trở thành mảng kinh doanh chủ lực và nổi bật nhất của “táo khuyết”, nhưng cũng đừng quên rằng họ vẫn nắm trong tay rất nhiều quân bài chiến lược khác có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Báo cáo tài chính mới đây của Apple là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

    Đầu tiên, phải khẳng định iPhone vẫn luôn là "con gà đẻ trứng vàng" của Apple. Mặc dù chỉ bán ra 52.2 triệu thiết bị trong 3 tháng đầu năm 2018 (thấp hơp mức dự đoán 52.5 triệu của StreetAccount) nhưng doanh số iPhone vẫn tăng 3% so với quý trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên trong vòng 2 năm trở lại đây, mức tăng trưởng của iPhone không còn quá mạnh mẽ như trước và thậm chí còn có phần trùng xuống.

    Không chỉ iPhone, Apple giờ đây còn sở hữu nhiều mảng kinh doanh hái ra tiền đáng chú ý khác - Ảnh 1.

    iPhone vẫn là mảng kinh doanh quan trọng của Apple dù mức tăng trưởng trong 2 năm gần đây không còn quá mạnh mẽ như trước.

    Mặt khác, trong phiên báo cáo tài chính vào ngày 2/5 vừa qua, CEO Tim Cook đã hé lộ hai mảng kinh doanh khác của Apple đang có dấu hiệu khởi sắc đầy hứa hẹn: Wearable (gồm các thiết bị như Apple Watch, AirPods hay Beats) và mảng dịch vụ.

    Cụ thể, mảng wearable của hãng hiện tại đang có giá trị 9 tỉ USD, tăng 50% so với năm ngoái và hiện đã có quy mô tương đương với một công ty “Fortune 300”. Trong đó, Apple Watch chính là sản phẩm chủ lực với mức tăng trưởng doanh thu hai con số và thiết lập kỷ lục về mặt doanh thu so với Q1 của những năm trước. Tuy nhiên, Tim Cook lại không tiết lộ doanh số chi tiết của dòng thiết bị này.

    Điều này cũng khá dễ hiểu khi hiện tại, Apple đang thống trị hoàn toàn thị trường wearable nói chung và đồng hồ thông minh nói riêng. Đối thủ lớn nhất của “táo khuyết” là Fibit - công ty có giá trị 1.4 tỉ USD với doanh số cũng như giá trị thị trường đã giảm mạnh trong năm vừa qua.

    Không chỉ iPhone, Apple giờ đây còn sở hữu nhiều mảng kinh doanh hái ra tiền đáng chú ý khác - Ảnh 2.

    Mảng wearable tăng trưởng mạnh với sản phẩm chủ lực là Apple Watch.

    Mặt khác, rất nhiều báo cáo gần đây cho rằng Apple đang âm thầm phát triển dòng sản phẩm kính AR hoàn toàn mới để đa dạng hóa mảng wearable của mình. Như vậy trong một tương lai gần, Apple gần như đã hoàn thiện bộ thiết bị phụ kiện độc đáo có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, bao gồm: Kính AR, đồng hồ thông minh Apple Watch và tai nghe AirPods. Trong khi đó, Google và một số đối thủ khác gần như sẽ không thể bắt kịp “táo khuyết” khi đã thất bại thảm hại với các sản phẩm kính tương tự trong thời gian qua.

    Như đã nêu ở trên, mảng kinh doanh dịch vụ cũng là món vũ khí bí mật mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho Apple trong tương lai. Hiện tại, các dịch vụ chủ lực của hãng bao gồm App Store, Apple Music, iCloud và Apple Pay.

    Tim Cook cho biết tổng số lượng đăng ký sử dụng dịch vụ của Apple đã đạt mức 270 triệu khách hàng, tăng 100 triệu so với một năm trước. Tổng doanh thu mảng dịch vụ trong 3 tháng đầu năm 2018 cũng cán mốc kỷ lục 9.2 tỉ USD, tăng đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái cũng như tăng đều trên thị trường toàn cầu. Ông cho biết khu vực có mức tăng trưởng thấp nhất cũng đạt 25%.

    Và iPhone lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong những con số ấn tượng của mảng dịch vụ. Người dùng iPhone hoàn toàn có thể sử dụng những tiện ích nêu trên và thậm chí còn sẵn sàng bỏ thêm một khoản tiền nhỏ để hưởng các lợi ích khác như mở rộng dung lượng lưu trữ trên iCloud, mua ứng dụng hoặc thực hiện các giao dịch in-app purchase hay đăng ký sử dụng Apple Music.

    Không chỉ iPhone, Apple giờ đây còn sở hữu nhiều mảng kinh doanh hái ra tiền đáng chú ý khác - Ảnh 3.

    Các dịch vụ của Apple cũng tăng trưởng đột phá và hứa hẹn sẽ là một mảng kinh doanh vững mạnh trong tương lai.

    Sau tất cả, bất chấp những dự đoán tiêu cực trước đó, doanh thu trong quý I/2018 của Apple vẫn cực kỳ ấn tượng. Mặc dù iPhone vẫn là sản phẩm quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại nhưng “táo khuyết” cũng đã cho thấy họ còn sở hữu nhiều “cỗ máy kiếm tiền” tiềm năng khác như các thiết bị wearable hay mảng kinh doanh dịch vụ. Vì thế, ước tính doanh thu trong 3 tháng tiếp theo sẽ đạt mức 53.3 tỷ USD của Tim Cook là hoàn toàn có cơ sở. Và ngày Apple chạm mốc giá trị 1.000 tỷ USD có lẽ cũng không còn quá xa nữa.

    Theo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ