Không khí bị ô nhiễm đến mức báo động, Trung Quốc đang xây "thành phố ăn sương" với những tòa nhà chọc trời phủ đầy cây xanh

    Lưu An,  

    Tòa tháp “rừng cây” ở Nam Kinh sẽ là trụ sở của các văn phòng, một khách sạn hạng sang với 247 phòng, một viện bảo tàng và một trường kiến trúc. Các ban công và mái nhà được bao phủ bởi gần 900 cây cổ thụ (mỗi cây cao từ 10 đến 30 feet) và hơn 20.000 cây xanh, từ cây bụi nhỏ đến hoa.

    Cũng giống như nhiều khu đô thị khác ở Trung Quốc, thành phố Nam Kinh ở phía Đông nước này cũng đang chịu ô nhiễm nặng nề bởi khói bụi.

    Chỉ số chất lượng không khí sử dụng thang đo từ 0 đến 500 (con số càng cao thì mức độ ô nhiễm càng lớn) cho thấy chất lượng không khí ở Nam Kinh đang là 132 – một dấu hiệu đáng báo động tới sức khỏe người dân, đặc biệt là những người gặp vấn đề về hô hấp.

    Trong bối cảnh đó, một công ty thiết kế của Ý có tên là Stefano Boeri Architetti tin rằng việc xây dựng các tòa tháp được bao phủ bởi cây xanh có thể giúp thành phố giảm ô nhiễm. Gần đây, công ty này đã thông báo kế hoạch xây dựng hai tòa nhà chọc trời trồng 1.100 cây xanh và 2.500 tầng cây bụi trên các mái và ban công.

    Dự án xây dựng các tòa nhà với tên gọi “Tháp xanh Nam Kinh” được bắt đầu từ năm 2017 và sẽ hoàn thành trong năm tiếp theo. Thiết kế này tương tự như như sự kết hợp của 2 tòa nhà mà công ty Boeri đã thiết kế ở Milan. Bên cạnh đó, một tòa tháp khác ở Lausanne, Thụy Sỹ cũng sẽ được xây dựng vào năm 2018.

    Mặc dù mới chỉ triển khai xây dựng 2 tòa tháp cây xanh, nhưng mục tiêu của Boeri là sẽ tạo ra một thành phố rừng cây tại Nam Kinh và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc.

    Dưới đây là những hình ảnh về thành phố rừng cây thú vị này.

     Tòa tháp “rừng cây” ở Nam Kinh sẽ là trụ sở của các văn phòng, một khách sạn hạng sang với 247 phòng, một viện bảo tàng và một trường kiến trúc.

    Tòa tháp “rừng cây” ở Nam Kinh sẽ là trụ sở của các văn phòng, một khách sạn hạng sang với 247 phòng, một viện bảo tàng và một trường kiến trúc.

     Tòa tháp cây xanh này tương tự như 2 tòa nhà mà công ty Stefano Boeri Architetti đã thiết kế ở Milan, với chiều cao tương ứng 360 và 250 feet.

    Tòa tháp cây xanh này tương tự như 2 tòa nhà mà công ty Stefano Boeri Architetti đã thiết kế ở Milan, với chiều cao tương ứng 360 và 250 feet.

     Khu phức hợp Milan, có tên gọi Bosco Verticale, được hoàn thành năm 2014.

    Khu phức hợp Milan, có tên gọi Bosco Verticale, được hoàn thành năm 2014.

     Các ban công và mái nhà được bao phủ bởi gần 900 cây cổ thụ (mỗi cây cao từ 10 đến 30 feet) và hơn 20.000 cây xanh, từ cây bụi nhỏ đến hoa.

    Các ban công và mái nhà được bao phủ bởi gần 900 cây cổ thụ (mỗi cây cao từ 10 đến 30 feet) và hơn 20.000 cây xanh, từ cây bụi nhỏ đến hoa.

     Theo tính toán của công ty này, các cây bụi trên tòa tháp rừng cây ở thành phố Nam Kinh sẽ ‘ăn” khoảng 25 tấn carbon dioxide mỗi năm, đồng thời sản xuất 60 kg oxy mỗi ngày.

    Theo tính toán của công ty này, các cây bụi trên tòa tháp rừng cây ở thành phố Nam Kinh sẽ ‘ăn” khoảng 25 tấn carbon dioxide mỗi năm, đồng thời sản xuất 60 kg oxy mỗi ngày.

     Tuy vậy, tác động của hai tòa tháp với mức độ ô nhiễm chung của thành phố Nam Kinh vẫn chỉ ở mức tối thiểu.

    Tuy vậy, tác động của hai tòa tháp với mức độ ô nhiễm chung của thành phố Nam Kinh vẫn chỉ ở mức tối thiểu.

     Dự án được coi là bước mở màn cho kế hoạch xây dựng các “thành phố rừng” của Boeri ở Trung Quốc. Các thành phố khác mà công ty này “nhắm đến” bao gồm: Nam Kinh, Liễu Châu, Thạch Gia Trang.

    Dự án được coi là bước mở màn cho kế hoạch xây dựng các “thành phố rừng” của Boeri ở Trung Quốc. Các thành phố khác mà công ty này “nhắm đến” bao gồm: Nam Kinh, Liễu Châu, Thạch Gia Trang.

     Công ty Boeri ước đoán sự phát triển trong tương lai này có thể chứa tới 200 tòa tháp cây xanh, hệ thống tàu điện ngầm và rất nhiều không gian xanh khác.

    Công ty Boeri ước đoán sự phát triển trong tương lai này có thể chứa tới 200 tòa tháp cây xanh, hệ thống tàu điện ngầm và rất nhiều không gian xanh khác.

     Các thành phố cây xanh sẽ có tác dụng trong việc giảm ô nhiễm và khói sương.

    Các thành phố cây xanh sẽ có tác dụng trong việc giảm ô nhiễm và khói sương.

     Tuy vậy, việc thiết kế và xây dựng các thành phố cây xanh này có thể khác nhau tùy từng khu vực đô thị của Trung Quốc.

    Tuy vậy, việc thiết kế và xây dựng các thành phố cây xanh này có thể khác nhau tùy từng khu vực đô thị của Trung Quốc.

     “Chúng tôi đang làm việc hết sức nghiêm túc để xây dựng các tòa nhà khác nhau. Tôi hi vọng việc xây dựng sẽ được bắt đầu vào cuối năm này. Và đến năm 2020 sẽ có thành phố cây xanh đầu tiên tại Trung Quốc” – Boeri trả lời phỏng vấn của tờ Guardian.

    “Chúng tôi đang làm việc hết sức nghiêm túc để xây dựng các tòa nhà khác nhau. Tôi hi vọng việc xây dựng sẽ được bắt đầu vào cuối năm này. Và đến năm 2020 sẽ có thành phố cây xanh đầu tiên tại Trung Quốc” – Boeri trả lời phỏng vấn của tờ Guardian.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ