Người sở hữu 17 tỷ USD cổ phiếu Apple lại chẳng có một chiếc iPhone nào

    NPQM,  

    Những quyết định và thành công đáng nể của Warren Buffet vẫn luôn là ước mơ của nhiều người trên toàn thế giới.

    Vị tỷ phú Warren Buffet lãnh đạo đứng đầu Berkshire Hathaway đã trả lời phỏng vấn vào thứ hai vừa qua rằng số cổ phần ông nắm giữ ở Apple đã tăng gấp đôi tính tới tháng 1 vừa qua, dù điều bất ngờ và thú vị là ông không hề sở hữu một chiếc iPhone đích thực nào của công ty công nghệ xứ Cupertino cả.

    Được biết, vào khoảng thời gian sau ngày 1/1 và trước ngày Apple công bố kết quả thống kê tài chính vào 31/1, Berkshire Hathaway của Buffet cũng đã mua thêm 120 triệu cổ phiếu của Apple. Khi được hỏi về lý do xúc tiến nên quyết định này, vị tỷ phú hài hước trả lời: "Tôi mua vì tôi thích thế thôi."

    Berkshire Hathaway hiện đã có trong tay số lượng cổ phiếu chiếm 2,5% của Apple, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sở hữu của Warren Buffet, chỉ xếp sau Coca-Cola.

    Tính ra thì Buffet đang cầm cổ phần Apple trị giá 17 tỷ USD. Ông cũng cho biết động thái như vậy là vì sự hấp dẫn của Apple đối với cộng đồng khách hàng toàn cầu cũng như chiến lược đầu tư đúng đắn và thông minh do CEO Tim Cook của công ty chỉ đạo.

    "Apple đã thu hút được sự chú ý đặc biệt từ phía tôi nhờ thành tích đột phá liên quan đến sản phẩm của họ, có sức nặng lớn trong lòng người tiêu dùng," Buffet trả lời CNBC.

    Vị chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway này cũng cho biết cuốn sách "Common Stocks and Uncommon Profits" của Philip Usher xuất bản năm 1958 cũng là nhân tố giúp ông rất nhiều trong việc hiểu tâm lý người dùng đối với phát kiến và thiết bị của Apple.

    Và đặc biệt nhất, dù có một chỗ đứng đáng nể trong tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Apple nhưng Buffet lại chia sẻ: "Tôi không dùng iPhone. iPad thì có, nhưng là được người khác tặng."

    Khi được hỏi rằng giữa công ty của mình và Apple, đâu sẽ là thương hiệu có xác suất cao hơn đạt được mức giá trị 1 nghìn tỷ USD trước, Buffet không ngần ngại mà nhận định ngay lá phiếu nghiêng về Apple. "Họ có một tiềm lực vững chắc hơn chúng tôi," Buffet phát biểu, thậm chí đùa vui rằng ông còn sẵn lòng đổi vị trí làm việc cho TIm Cook nếu nhận được sự đồng ý.

    Tham khảo: CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ