Không thể vượt qua hãng điều hòa Gree, chủ tịch Xiaomi chính thức thua cược 1 tỷ nhân dân tệ

    Chíp,  

    Khoản tiền này tương đương 3,4 nghìn tỷ đồng và 149 triệu USD.

    Tháng 12 năm 2013, trong một sự kiện lớn được phát trực tiếp trên truyền hình, chủ tịch Lei Jun đã đặt cược rằng doanh thu của Xiaomi sẽ vượt xa Gree Electronics Inc. trong 5 năm. Ông Lei cho rằng thế giới hàng điện tử tiêu dùng được bán theo hình thức trực tuyến sắp sửa bùng nổ, phá vỡ quy tắc của nền kinh tế.

    Và nay, sau 5 năm, có vẻ như kết quả vụ cá cược đã ngã ngũ. Hôm chủ nhật vừa rồi hãng sản xuất điều hòa Gree đã báo cáo rằng họ đạt doanh thu 198 tỷ nhân dân tệ trong năm 2018. Mặc dù vụ cá cược không chỉ định một thước đo cụ thể về doanh thu nhưng con số mà Gree đưa ra cao hơn tới 20 tỷ so với doanh thu của Xiaomi trong cùng thời kỳ.

    Không thể vượt qua hãng điều hòa Gree, chủ tịch Xiaomi chính thức thua cược 1 tỷ nhân dân tệ - Ảnh 1.

    Bà Dong Mingzhu và ông Lei Jun

    Năm 2018, kết quả kinh doanh của Xiaomi đã không đạt được như kỳ vọng của các nhà phân tích. Kể từ khi niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 7 năm ngoái đến nay, cổ phiếu của Xiaomi đã giảm giá tới 30%.

    Vụ cá cược này thể hiện sự táo bạo của ông Jun trong năm 2013. Thời điểm đó, Xiaomi vẫn còn rất non trẻ trong khi Gree là một trong những hãng danh tiếng, vượt xa Xiaomi về mọi thứ từ doanh thu cho tới quy mô nhà máy và nhân viên. Hiện chưa rõ chủ tịch Lei Jun có thực hiện đúng giao kèo và chuyển tiền cho nữ chủ tịch Dong Mingzhu của Gree hay không.

    "Hãy để cả nước làm chứng cho chúng tôi, nếu doanh thu của chúng tôi vượt qua Gree trong 5 năm, chủ tịch Dong, hãy trả cho tôi 1 nhân dân tệ", ông Lei Jun nói trong sự kiện có sự tham gia của cả Jack Ma, sáng lập Alibaba và Wang Jianlin của Dalian Wanda Group Co.. Đáp lại, bà Dong nói: "Hãy cược hẳn 1 tỷ nhân dân tệ đi".

    Đại diện của cả Xiaomi và Gree đều từ chối bình luận khi được Bloomberg hỏi về vấn đề này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ