Khủng long bạo chúa T. rex sẽ gãy chân nếu như chạy với tốc độ trong phim

    Dink,  

    Phim ảnh chẳng thực tế gì cả.

    Chúng tôi đo được rằng con khủng long T. rex chạy được ở vận tốc 32 dặm một giờ”, giáo sư John Hammond do cố diễn viên Richard Atteborough thủ vai nói với những vị khách đến thăm Công viên Kỷ Jura của mình, về vận tốc 51 km/h mà con thú có thể đạt được. Sau đó không lâu, ta thấy được chính xác ý giáo sư Hammond là gì: con khủng long bứt tốc chạy đuổi theo chiếc xe Jeep chứa những nhân vật chính của chúng ta hòng biến họ thành bữa tối.

    Người ta huấn luyện T. rex giỏi thật đó.

    Không phải bàn cãi nhiều, đây là một trong những cảnh đuổi bắt mang tính hình tượng nhất, nổi tiếng nhất ngành điện ảnh. Và qua bộ phim với kỹ xảo đi trước thời đại này, ta thấy được rõ loài động vật ăn thịt to lớn này đáng sợ tới chừng nào.

    Có điều, càng đọc nhiều nghiên cứu, độ đáng sợ của những con khủng long xưa kia càng giảm sút. Chúng có thể có lông vũ (trông chẳng khác gì con gà cao vài mét), có thể không săn mồi mà chỉ ăn xác thối, v.v... và trong nghiên cứu mới nhất này, có khi chúng còn chẳng chạy được nhanh nữa.

    Được đăng tải trên hai tạp chí khoa học là Sinh thái học và Tiến hóa trong Tự nhiên cùng tạp chí PeerJ, nghiên cứu mới chỉ ra rằng T. rex không thể chạy được với vận tốc 51 km/h. Vậy hóa ra phim ảnh đã lừa chúng ta? Người ngoài hành tinh là không có thật? Siêu anh hùng chỉ là tưởng tượng?

     Chủ đề T. rex tay ngắn luôn được đem ra làm trò đùa.

    Chủ đề T. rex tay ngắn luôn được đem ra làm trò đùa.

    Vận tốc của loài khủng long bạo chúa chỉ khoảng 20 tới 29 km/h mà thôi. Để so sánh, thì ta có Usain Bold có thể chạy được vận tốc tới gần 45 km/h, báo cheetah có thể tới được gần 100 km/h, và “nhân vật” bị con T. rex đuổi trong phim, chiếc xe Jeep Wranglers đời 1992 có thể đạt tới vận tốc 144 km/h.

    William Sellers, giáo sư tại Trường Khoa học Đất đai và Môi trường thuộc Đại học Manchester, người đứng đầu nghiên cứu đăng tải trên PeerJ đã kết hợp giả lập động lực học của con T. rex, thuật toán machine learning và phân tích áp lực khớp xương để tái tạo lại được chuyển động của con T. rex hoàn thiện nhất từ trước tới nay.

    Sử dụng chương trình giả lập chứa rất nhiều thông tin này, giáo sư Sellers và các cộng sự của mình chỉ ra rằng nếu như con khủng long bạo chúa chạy ở tốc độ cao, có khi còn tung người nhảy lên khỏi mặt đất, thì nó sẽ đối mặt với nguy cơ gẫy xương chân cực lớn. Cái thân hình đồ sộ lên tới được 9 tấn kia khiến cho con T. rex khó có thể đạt tới vận tốc lớn hơn 20 km/h được.

    Những kết quả nghiên cứu này cho thấy con khủng long này không thể tự săn những con thú chạy nhanh được”, giáo sư Sellers nói với phóng viên Motherboard qua một email. Ông nói thêm rằng có lẽ những con khủng long bạo chúa này săn những loài khác có cùng kích cỡ to lớn và chậm chạp như chúng, hoặc sử dụng khả năng rình rập để kiếm bữa qua ngày.

    Nghiên cứu này được ủng hộ bởi một nghiên cứu khác, nghiên cứu về mối liên hệ giữa kích cỡ sinh vật và vận tốc của chúng. Nghiên cứu này được dẫn dắt bởi nhà nghiên cứu Myrian Hirt, một nhà động vật học tại Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học Hợp nhất Tại Đức nằm ở vùng Leipzig. Nghiên cứu trên đã được đăng tải trong tạp chí Sinh thái học và Tiến hóa trong Tự nhiên.

    Giáo sư Hirt và đội ngũ của bà cũng tạo ra một mẫu nghiên cứu cho thấy những động vật có tốc độ chậm thì sẽ có kích cỡ to lớn bất thường, hai yếu tố này sẽ bù trừ cho nhau để đảm bảo cân bằng cho tự nhiên. Những loài khủng long nhỏ như loài chim săn mồi – velociraptor sẽ đi theo đàn và dùng vận tốc siêu việt để trấn áp con mồi, ngược lại với loài khủng long bạo chúa T. rex to lớn chỉ có tốc độ khoảng 27 km/h.

    Tuy nhiên chẳng tìm ra đâu được một con T. rex để mà bắn tốc độ nó cả, và chúng ta chưa thể hồi sinh được động vật đã tuyệt chủng dựa trên những gì nó để lại đâu (Công viên Kỷ Jura vẫn chỉ là viễn tưởng), vì thế những nghiên cứu trên vẫn chưa được xác nhận là đúng hoàn toàn. Có thể nó sai mà cũng có thể, chúng ta đã sai về loài khủng long T. rex to lớn: chúng chỉ là những sinh vật ăn xác thối chậm chạp, được đặt tên là “khủng long bạo chúa” cho ngầu mà thôi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ