Kính chắn gió bị xé toạc trên độ cao 9700m khiến máy bay của Sichuan Airlines phải hạ cánh khẩn cấp

    Long.J,  

    Dù không hành khách nào bị thương nhưng cơ phó của chuyến bay này đã bị chấn thương nặng ở đầu.

    Vào rạng sáng hôm nay (14/5), một chiếc máy bay của Sichuan Airlines (hãng hàng không Tứ Xuyên) đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi... kính chắn gió ở buồng lái bị nứt và vỡ vụn.

    Kính chắn gió bị xé toạc trên độ cao 9700m khiến máy bay của Sichuan Airlines phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1.

    Cụ thể, chiếc Airbus 319 thực hiện chuyến bay mang số hiệu 3U8633, cất cánh từ sân bay Trùng Khánh đến Lhasa, Tây Tạng. Khi đang ở độ cao khoảng 9700m, kính chắn gió bên phải bất ngờ bị xé toạc. Sự cố đã khiến cơ phó và một tiếp viên hàng không bị thương. Ngay lập tức, cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn cấp.

    Kính chắn gió bị xé toạc trên độ cao 9700m khiến máy bay của Sichuan Airlines phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 2.

    Cụ thể, chiếc Airbus 319 cất cánh từ sân bay Trùng Khánh đến Lhasa, Tây Tạng. Khi đang ở độ cao khoảng 9700m, kính chắn gió bên phải buồng lái bất ngờ bị xé toạc

    Kính chắn gió bị xé toạc trên độ cao 9700m khiến máy bay của Sichuan Airlines phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 3.

    Sự cố đã khiến cơ phó và một tiếp viên hàng không bị thương. Ngay lập tức, cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn cấp

    Các tiếp viên hàng không cố gắng trấn an hành khách và yêu cầu họ giữ bình tĩnh. Trong lúc rối ren, dù đã đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng nhiều hành khách đã sợ hãi đến bật khóc. Một số người lại tranh thủ rút điện thoại ra quay phim.

    May mắn thay, chiếc Airbus 319 của Sichuan Airlines đã hạ cánh an toàn tại sân bay Thành Đô vào lúc 7:46 sáng cùng ngày. Không có hành khách nào bị thương, họ sẽ được chuyển sang một chuyến bay khác tới Lhasa.

    Tuy nhiên, cơ phó đã bị chấn thương nặng ở đầu và ngay lập tức phải nhập viện sau khi máy bay hạ cánh. 

    Theo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày