Gặp gỡ hai “tay to” sáng lập ra website giải trí Epic.vn

    Minh Dũng,  

    Được sáng lập bởi hai "tay to" trong cộng đồng mạng Việt, epic.vn hứa hẹn sẽ đem đến cho người dùng internet nhiều trải nghiệm mới lạ thú vị.

    Cái tên Nguyễn Lê Minh Quân và Trần Ngọc Sang có lẽ không gợi chút ấn tượng gì đối với cộng đồng mạng Việt. Tuy nhiên nếu biết về số lượng thành viên mà hai anh chàng này đang quản lý trên các chuyên trang giải trí online thì chắc hẳn bạn sẽ nhận ra ngay lập tức.
     
    Thật vậy, Minh Quân là webmaster của các website giải trí nổi tiếng như Game4v.com, đã từng là "admin" của diễn đàn guitar nổi tiếng nhất Việt Nam Guitar.vn... (và trang web gần đây nhất được Quân tạo ra là 9gag.vn), còn Ngọc Sang chính là Lão Chồng Giặc - “bang chủ” của fanpage nổi tiếng trên cộng đồng Facebook Việt: Những câu nói bất hủ.
     
    Hãy cùng Genk.vn lắng nghe câu chuyện thú vị về sự ra đời của Epic.vn, website tổng hợp internet meme mới dành cho cộng đồng mạng Việt:
     
    Xin chào 2 bạn, cảm ơn vì đã đồng ý thực hiện buổi phỏng vấn này. 2 bạn có thể tự giới thiệu bản thân cho độc giả Genk.vn biết được không?
     
    Xin chào, Quân sống ở Sài Gòn và Sang thì đang ở Hà Nội, cả chúng tôi đều còn trẻ (25 tuổi) và mạnh khỏe. Xin cảm ơn.
     
    Epic.vn là trang web như thế nào?
     
    Có thể gọi là một “mạng xã hội mini” dành cho những người hài hước, vui tính gặp gỡ nhau thông qua các “tác phẩm” của họ. Thành viên sáng tác những mẩu truyện cười đăng lên cho mọi người xem, bình chọn và truyền tay nhau.
     
    Ngọc Sang - "Lão Chồng Giặc" của fanpage Những câu nói bất hủ.

    Lý do gì khiến hai bạn “mỗi người một nơi” mà lại tạo ra epic.vn?
     
    À, chúng tôi quen biết nhau trên Internet cũng khá lâu. Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, khoảng cách địa lý không gây trở ngại gì cho việc cùng bắt tay thực hiện các ý tưởng online cả, thậm chí ở càng xa càng thấy hứng thú vì chúng tôi có cơ hội “tìm hiểu” nhau ngoài công việc.
     
    Các bạn có thể nói 1 chút về việc sự hợp tác này chứ?
     
    Ý tưởng ban đầu xuất phát giống nhau đó là tạo ra một website giải trí mang lại nhiều tiếng cười cho cộng đồng, cho đến đầu năm 2012 thì nghe nói sắp “tận thế” nên chúng tôi gấp rút triển khai ngay kẻo trễ. Cả 2 đều khá vui tính, dễ chịu và có những kỹ năng bù đắp cho nhau, Quân chuyên về website và Sang thì chuyên về cộng đồng nên việc hợp tác với nhau gần như là do “duyên số” rồi.
     
    Tuy nhiên, ý tưởng về trang web của hai bạn có vẻ hơi lỗi thời?
     
    Có lẽ vậy, nhưng chúng tôi muốn mang lại một xu hướng giải trí mới, sáng tạo hơn, tinh tế hơn và gần gũi hơn. Mục tiêu là xây dựng một website giải trí lành mạnh, từ đó chúng ta có thể gắn bó với nhau hơn thông qua những truyện cười sâu sắc. Cười cũng có nhiều kiểu cười, có những nụ cười rồi quên, có những cái khiến chúng ta nhớ và có thể kể lại cho những người khác. Chúng tôi nghĩ là sẽ hơi “khoai” đấy, nhưng 1 phần vì đam mê, 1 phần “vui là chính” nên chúng tôi cứ làm thôi, dự án cộng đồng nên mình cũng không mất mát gì. Có nhiều bạn ủng hộ và cũng có nhiều người “ném gạch” một cách không thương tiếc, nhưng chúng tôi đã lắng nghe cả 2 phía để hoàn thiện hơn, dù sao thì đối tượng của chúng tôi là những người vui tính mà.
     
    Nguyễn Lê Minh Quân - "khai cuốc công thần" của khá nhiều
     website nổi tiếng trên cộng đồng mạng Việt.

    Động lực giúp các bạn thực hiện ý tưởng này là gì?
     
    Đầu tiên là từ chính những thành viên trong cộng đồng chúng tôi đang quản lý, đa phần đều ủng hộ và ra sức giúp chúng tôi nhiều việc. Sau đó đến admin các website khác cũng lên tiếng ủng hộ chúng tôi, điều này làm chúng tôi rất vui. Quân có dịp trao đổi với admin VOZforums (diễn đàn IT) về dự án này, nghe anh ấy chia sẻ “ở trang khác thì thế hệ già “đá” thế hệ trẻ, ở bên anh thì thế hệ trẻ lại “bật” hết lão làng đi, như vậy mất vui”, điều đó khiến Quân suy nghĩ làm sao để “vui”, vì thế epic.vn ra đời có lẽ là phù hợp.
     
    Xin cảm ơn hai bạn vì buổi phỏng vấn thú vị này!
     
    Hiện website đã cho đăng ký tự do tại http://epic.vn/ và fanpage chính thức là http://www.facebook.com/nhungcaunoibathu.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày