Cùng mua "dế" cuối năm với hầu bao 5 triệu đồng

    PV, Trần Đại 

    Cùng tìm hiểu xem những dòng điện thoại nào là tốt nhất với giá tiền mình có.

    Điện thoại ngày nay ngày càng quan trọng và nó được xem như một phần không thể thiếu của con người trong cuộc sống hiện đại. Có thể nói khó tìm thấy 1 người bước ra đường mà trên mình không mang theo phương tiện liên lạc tiên tiến này. Nhưng bên cạnh chức năng nghe gọi truyền thống, các chú dế ngày càng được trang bị nhiều tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim, chụp hình... Tuy nhiên không phải ai trong chúng ta cũng đủ tiền để mua những chú dế đầy đủ những tính năng và có giá cao ngất ngưởng từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng. Bài viết sau đây hi vọng mang lại cho các bạn kinh nghiệm để chọn lựa cho mình những dòng điện thoại ưng ý với giá tầm 5 triệu đồng trở lại.
     
    Xác định mục tiêu
     
    Việc đầu tiên các bạn cần xác định cho mình mục đích mua và sử dụng điện thoại. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. Không có lý do gì để bạn phải mua 1 chiếc điện thoại chụp hình 5.0 trong khi bạn lại là người rất thích nghe nhạc. Hoặc bạn là một người thích truy cập Internet, lướt web mà lại "tậu" về một chiếc điện thoại không có Wi-Fi hay thậm chí là 3G. 
     
    Không chỉ vậy, việc xác định mục đích còn giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phi khi mua điện thoại cho bản thân. Điện thoại không nhất thiết phải giá cao thì mới có được chất lượng tốt. Đôi khi những sản phẩm có giá thành thấp lại có những tính năng vượt trội so với những sản phẩm đắt đỏ. Điển hình ở đây như là tính năng chụp hình ở Iphone 2G (có giá tầm 6 triệu -7 triệu) nhưng chưa chắc đã hơn chiếc điện thoại LG GT505 có giá tầm 3 triệu. Sau đây, chúng tôi xin phân ra những nhu cầu sử dụng phổ biến để làm cơ sở cho việc chọn lựa điện thoại.
     
    Nghe Nhạc
     
     
    Một chiếc điện thoại nghe nhạc tốt thường được trang bị những chương trình quản lý nhạc vô cùng tiện dụng. Ví dụ như sắp xếp theo Album, ca sĩ, hay là theo cả thể loại. Những mẫu điện thoại này ngày nay rất nhiều. Trong đó, có thể kể đến là Sony Ericsson với dòng Walkman huyền thoại. Sau đó là phải kể đến dòng Music Express của Nokia và một số sản phẩm khác.
     
    Điều đáng chú ý trước khi mua những dòng điện thoại này là bạn phải chú ý đến khả năng đọc các định dạng file nhạc, loa ngoài, âm Bass và dung lượng thẻ nhớ hoặc của máy... Những loại máy này thường phải hỗ trợ thẻ nhớ từ 2GB trở lên mới có thể đủ để lưu trữ các bản nhạc có độ nén và chất lượng cao. Bởi vậy, các bạn phải lựa chọn thật kĩ để có được sản phẩm ưng ý và vừa túi tiền của mình. Sau đây là danh sách 1 số các điện thoại có giá tầm 5 triệu trở xuống phù hợp cho nhu cầu nghe nhạc (giá chỉ ở mức tương đối).
     
    Sony Ericsson W980i giá 5 triệu.
    Sony Ericsson W205 giá 1 triệu 700 nghìn.
    Nokia 5130 Music Express giá 2 triệu.
    Sonny Ericssson W395 giá 2 triệu 500 nghìn.
    Nokia 5530 Music Express giá 4 triệu.
     
     
     
     
     
     
     
     
    Cảm ứng
     
    Ngày nay, điện thoại cảm ứng đang được xem là "mode" của giới trẻ hiện nay. Xu hướng sử dụng điện thoại cảm ứng thực sự được bùng nổ từ khi Apple cho ra mắt iPhone. Những sản phẩm này thường cho phép người dùng tương tác với chú dế yêu thông qua việc chạm ngón tay vào màn hình thay vì phải sử dụng các nút bấm như truyền thống. Trên thị trường ngày nay điện thoại cảm ứng chia ra sử dụng 2 loại là: Cảm ứng điện trở và cảm ứng điện dung.
     
    Tuy nhiên, với hầu bao khoảng 5 triệu đồng, loại sản phẩm sử dụng cảm ứng điện trở là phổ biến nhất do giá thành khá thấp. Nhược điểm của nó là không hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Còn điện dung là loại cảm ứng rất tốt hổ trợ đa điểm và nó được sử dụng trong các mẫu điện thoại cao cấp của Apple, HTC, Samsung hay Motorola. Thông thường những dòng điện thoại cảm ứng điện dung thường có giá thành khá cao.
     
    Do đó, trong mức tiền 5 triệu, cảm ứng điện trở là một lựa chọn cũng không quá tồi. Khi mua những dòng điện thoại cảm ứng này, các bạn cần chú ý tới độ nhạy của màn hình,  bên cạnh đó là kiểu dáng mà bạn yêu thích.
     
     
    Nếu bạn là một 1 "teen" chính hiệu thì hãy trang bị cho mình những chú dế mang màu sắc trẻ trung và không quên để ý vài tính năng cơ bản mà teen nhà ta yêu thích như chụp hình hay nghe nhạc. Còn nếu bạn đã là 1 người trưởng thành và muốn 1 phong cách sang trọng nhưng không quá cầu kì thì những mẫu điện thoại gam màu tối, vuông vắn chính là sự lựa chọn tuyệt vời.
     
    Nokia 5530 illuvial pink giá 4 triệu 500 nghìn.
    Nokia C3-01 Touch and Type giá 4 triệu 4 nghìn.
    LG GT540 giá 4 triệu 9.
    LG GW620 giá 4 triệu 8.
    Samsung B5310 giá 4 triệu 300 nghìn.
     
     
     
     
     
     
     
     
    Điện thoại cho doanh nhân và người của công việc
     
     
    Bạn là 1 người thành đạt và điện thoại đối với bạn không chỉ đơn thuần là công cụ để nghe gọi và nhắn tin? Nếu như cần điện thoại như là công cụ để bạn lưu trữ lịch làm việc, lên danh sách các cuộc hẹn... Thì chắc chắn các Smart Phone luôn là lựa chọn hàng đầu. Những dòng điện thoại này bảo đảm hỗ trợ bạn những việc trên ở mức tối đa nhất. Có thể nói đi đầu trong loại điện thoại này chính là Black Berry và sau đó là E series của Nokia, bên cạnh đó dòng điện thoại của các hãng khác cũng rất đáng được quan tâm. Những mẫu điện thoại này không mạnh về khả năng giải trí nhưng mang trong mình hệ điều hành có chức năng hỗ trợ công việc, lướt web, duyệt mail vô cùng tiện lợi.
     
    Samsung B7320 OmniaPRO giá 4 triệu 200 nghìn.
    Nokia E63 giá 4 triệu 4.
    HTC Viva T2223 giá 5 triệu.
    HTC Smart giá 4 triệu 700 nghìn.
    Acer Smart E120 giá 4 triệu 700 nghìn.
     
     
     
     
     
     
     
     
    Điện thoại cho những tín đồ chụp hình
     
     
    Có thể nói trao lưu chụp hình "tự sướng" qua điện thoại chưa bao giờ “nguội". Rất nhiều khách hàng, đặc biệt là nữ giới bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để mua những chú dế chụp hình khủng nhằm có được tấm hình ưng ý nhất. Cũng vì nhu cầu đó các nhà sản xuất điện thoại cũng rất tập trung tới những khác hàng này khi tung ra những dòng điện thoại chụp hình và quay phim HD có độ nét cao, hay tự nhận diện khuôn mặt và nụ cười... Khi mua những dòng điện thoại này bạn cũng nên dựa trên những tính năng chụp ảnh nói trên để lựa chọn mua. Các mẫu điện thoại này đều phải có độ phân giải của camera từ 3.2 Megapixel trở lên.

     

    Sony Ericsson T715 giá 4 triệu 500 nghìn.
    LG GT505 giá 3 triệu 500 nghìn.
    LG Cookie 3G KM555 giá 3 triệu.
    Sony Ericsson ELM J10I2 giá 5 triệu.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ