Kỳ lạ: Người phụ nữ có lục phủ ngũ tạng đảo lộn nhưng vẫn sống đến năm 99 tuổi

    zknight,  

    Tấm vé số mà bà ấy đã mua để sống tới năm 99 tuổi có xác suất trúng là 1/50.000.000.

    Khi Rose Marie Bentley, bà chủ đáng mến của một cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng ở tiểu bang Oregon Hoa Kỳ qua đời năm 2017, không một ai biết rằng bên trong cơ thể bà ẩn chứa một bí mật. 

    Bà Bentley có 5 người con, 14 đứa cháu, 31 đứa chắt và 11 đứa chút. Không một ai, thậm chí chính bà cụ hưởng thọ 99 tuổi biết về bí ẩn kỳ lạ ấy.

    Sinh thời, đã có lần một bác sĩ không thể xác định vị trí ruột thừa cho bà Bentley. Nhưng đó mới chỉ là một phần bí mật. Hóa ra, tất cả lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của bà ấy đều bị đảo lộn vị trí. 

    Vậy mà bà Bentley vẫn có thể sống bình thường như chẳng có gì xảy ra cho đến gần trăm tuổi.

    Kỳ lạ: Người phụ nữ có lục phủ ngũ tạng đảo lộn nhưng vẫn sống đến năm 99 tuổi - Ảnh 1.

    Rose Marie Bentley, người phụ nữ có nội tạng đảo lộn sống lâu nhất trong lịch sử

    Bí ẩn về cơ thể người phụ nữ có nội tạng đảo lộn chỉ được phát hiện vào năm 2018, sau khi các sinh viên y khoa tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (OHSU) mổ thi thể hiến tặng của bà Bentley trong một tiết học giải phẫu.

    Các sinh viên này có lẽ đã ngay lập tức phải tra lại giáo trình, bởi những gì nhìn thấy dường như ngược lại hoàn toàn so với sách viết. Dạ dày của bà Bentley được tìm thấy ở bên phải chứ không phải bên trái. Gan của bà ấy cũng nằm bên trái chứ không phải bên phải.

    Tương tự như vậy, lá lách và các cơ quan lẽ ra phải nằm trong bụng lại được tìm thấy trên khoang ngực. Rất nhiều biểu hiện bất thường khác bên trong thi thể, bao gồm một phần dạ dày nhô ra khỏi cơ hoành và các tĩnh mạch kỳ lạ đã được phát hiện và ghi chép lại.

    "Tôi biết có gì đó đã xảy ra, nhưng chúng tôi phải mất một lúc mới xác định được bố cục nội tạng của bà ấy", nhà giải phẫu học Cam Walker tại trường đại học cho biết.

    Kỳ lạ: Người phụ nữ có lục phủ ngũ tạng đảo lộn nhưng vẫn sống đến năm 99 tuổi - Ảnh 2.

    Những bất thường trong vị trí nội tạng của bà Bentley

    Nguyên nhân khiến nội tạng của bà Bentley bị đảo lộn có thể đến từ một tình trạng bẩm sinh gọi là Situs inversus. Tình trạng này xuất hiện ở những đứa trẻ được sinh ra với cơ quan nội tạng không ở đúng vị trí giải phẫu điển hình. Ước tính cứ 10.000 - 22.000 ca sinh, chỉ có một trẻ gặp phải Situs inversus.

    Nhưng trường hợp của bà Bentley được đánh giá còn hiếm hơn thế. Sự đảo lộn của nội tạng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người mắc phải nó. Đa số các đứa trẻ Situs inversus không sống được đến tuổi trưởng thành. Căn bệnh thường được mô tả trên những thi thể còn rất trẻ.

    Vì vậy, việc bà Bentley sống đến năm 99 tuổi gần như là điều không thể tin được. Walker và các nhà nghiên cứu cho rằng bà Bentley chỉ có 1% cơ hội sống tới tuổi trưởng thành. Tấm vé số mà bà ấy đã mua được để sống tới năm 99 tuổi có xác suất trúng là 1/50.000.000.

    Điều này có lẽ sẽ giúp Bentley xuất hiện trong nhiều cuốn giáo trình dạy về Situs inversus trong tương lai. "Với sự kính trọng, tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ được nhớ đến bởi tất cả chúng ta", Walker nói. Và các sinh viên giải phẫu của ông cũng nghĩ vậy.

    "Thật tuyệt vời", Warren Nielsen, một sinh viên năm hai chia sẻ. "Chúng tôi không chỉ được học giải phẫu cơ thể bình thường mà còn được học về các biến thể giải phẫu có thể xảy ra".

    Kỳ lạ: Người phụ nữ có lục phủ ngũ tạng đảo lộn nhưng vẫn sống đến năm 99 tuổi - Ảnh 3.

    Bentley sinh thời là một người phụ nữ yêu khoa học

    Sinh thời, bà Bentley chỉ là một người bán đồ ăn cho thú cưng. Thời còn trẻ, bà ấy từng là một thợ làm tóc và tình nguyện viên y tá trong thế chiến thứ II. Nhưng Louise Allee, một trong năm người con của bà Bentley, chia sẻ rằng mẹ mình là một người rất yêu khoa học.

    Có lẽ đó chính là lý do khiến bà Bentley quyết định hiến xác của mình cho nghiên cứu. "Mẹ tôi sẽ nghĩ đó là một điều tuyệt vời mà bà có thể làm", Louise Allee nói. "Bà sẽ nở một nụ cười trên thiên đàng khi biết được về sự khác biệt của mình, nhất là khi sự khác biệt đó rất có ý nghĩa".

    Trên thực tế, bà Bentley cũng đã lập một kỷ lục, trở thành người Situs inversus sống lâu nhất trong lịch sử. Trước đó, một bệnh nhân bị đảo lộn nội tạng lớn tuổi nhất chỉ có thể sống đến năm 75 tuổi, kém bà ấy gần một phần tư thế kỷ.

    Nghiên cứu vừa được công bố tại hội nghị Sinh học Thực nghiệm ở Orlando. Một bản tóm tắt kết quả của nó được đăng trên Tạp chí FASEB.

    Tham khảo Sciencealert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ