Kỹ sư Hàn Quốc thiết kế trang trại ngay trong thành phố, mang hình dáng của một cây xanh khổng lồ

    Dink,  

    Giải quyết vấn đề ô nhiễm, thiếu thốn thực phẩm và nước sạch chỉ trong một công trình kiến trúc.

    Canh tác nông nghiệp và thành phố luôn là hai thứ khó có thể hòa hợp được với nhau. Đã có những dự án đưa những trang trại trồng hoa màu và lương thực vào trong thành phố nhưng đa phần chúng được xây dựng dưới dạng một tòa nhà kính trồng cây dựng đứng khổng lồ, đa phần việc chăm sóc cây cối diễn ra bên trong tòa nhà đó.

    Có thể điều đó sắp thay đổi với thiết kế trang trại mới của Aprilli Design Studio này.

    Hệ thống mới mang tên Urban Skyfarm sẽ là một cấu trúc kiến trúc cao với những lan can mở, cho phép cây cối có thể phát triển mà không phải phụ thuộc nhiều vào sự can thiệp của con người, chưa kể tới toàn bộ tòa tháp này sẽ trông như một cái cây khổng lồ, chắc chắn sẽ khiến cảnh quan đô thị trở nên bớt nhàm chán hơn.

    Phiên bản trang trại đứng này của chúng tôi nhắm tới việc độc lập phát triển với một cấu trúc được thiết kế mở, hệ thống sẽ tập trung hoàn toàn vào hoạt động canh tác cũng như các chức năng khác như sản xuất năng lượng sạch hay hoạt động lọc không khí và lọc nước”, hai kiến trúc sư tạo thiết kế dự án này, anh Steve Lee và See Yoon Park nói.

    Những lan can mở có tổng diện tích là 9,7 hecta, chủ yếu sẽ được sử dụng để trồng cây ăn quả và các loại rau củ. Bên trong, một nhà kính sẽ được sử dụng để trồng những cây sống trong môi trường nước (ví dụ như cây lúa). Trên đỉnh tháp sẽ là hệ thống pin Mặt Trời và turbine thu thập năng lượng gió, cung cấp cho toàn bộ trang trại này. Bên cạnh đó, nó còn có hệ thống thu thập nước mưa để sử dụng.

    Hai kiến trúc sư đang nhắm tới việc xây dựng Skyfarm đầu tiên tại khu thương mại Seoul.

    Có lẽ đây sẽ là khu vực lý tưởng để thử nghiệm dự án này của chúng tôi bởi lẽ từ trước tới nay, khu vực này đã chịu rất nhiều ảnh hưởng của việc tăng dân số nhanh chóng”, hai anh nói.

    Kiến trúc trang trại đứng này, theo như anh Lee và anh Park nói, sẽ có thể trồng được 5.000 cây ăn quả, và có thể tiềm năng “giải quyết các vấn đề về môi trường trong thành phố lớn như ô nhiễm không khí, lãng phí nước sạch cũng như các yếu tố khí hậu môi trường khác của quốc gia Hàn Quốc, nó sẽ mang lại cân bằng cho sinh thái của khu vực đô thị này”.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ