Hướng dẫn làm chiếc hộp “thần kỳ vô tích sự”

    PV, Đà Lôi  

    Chiếc hộp này thần kỳ ở chỗ nó chẳng có tác dụng gì cả.

    Ý tưởng về một chiếc hộp thần kỳ có thể tự động đóng nắp lại sau khi có người mở nắp ra được nhen nhóm bởi Michael Seedman. Mang tên chiếc hộp “Hãy để tôi yên”, đây được coi là phát minh vô dụng nhất trong lịch sử vì nó chẳng có một tác dụng gì cả. Tuy nhiên, chính vì thế nó mới được mọi người tò mò tìm cách chế tạo.
     
     
    Bước 1: Chuẩn bị
     
    - Chuẩn bị hộp và đồ nghề như hình dưới đây. Giá của một hộp như thế này nguyên gốc là 24.95 USD.
     
    - Loại bỏ bản lề ở nắp trên của hộp.
     
    - Cắt nắp trên của hộp ra làm đôi, lưu ý cắt góc của nắp đi một chút để khi mở hộp không bị dính chặt.
     
     
    Bước 2: Phác thảo
     
    - Dùng bút chì vẽ mẫu đặt mô tơ, công tắc lật, ngắt mạch nhỏ và một nửa nắp máy nhìn theo hướng bên cạnh và bắt đầu cắt.
     
    - Sử dụng mẫu này để tính xem hình dạng của “cái tay” sẽ đặt như thế nào.
     
    - Mục đích ở đây là khiến cái tay tự động gạt cần công tắc ngay khi nó vừa được bật. Vì thế cánh tay phải có khả năng quay và mở được nắp trong khi bàn tay của nó gạt cần công tắc.
     
    - Cắt những mẫu trên ra và định hình dáng, kích cỡ lại cho chúng sau đó di chuyển những mẫu giấy đó cho đến khi bạn chắc chắn rằng chúng hoạt động trơn tru.
     
     
    Bước 3: Đặt vị trí và làm “tay”.
     
    - Đánh dấu vị trí của những mẫu trên: Công tắc lật và vị trí trên nắp, mô tơ và ngắt mạch nhỏ.
     
    - Sử dụng gỗ dán độ dày ¼ inch (0.635cm) để cắt theo mẫu. Làm mòn các cạnh.
     
    - Đặt “cánh tay” vào chỗ bánh xoay của mô tơ. Khoan 5 lỗ dẫn hướng vào cánh tay và đặt vào đó 5 chiếc đinh nhỏ.
     
    - Đo đạc và đặt điểm chính giữa nắp của chiếc máy. Sau đó, từ điểm chính giữa này, đánh dấu khoảng cách từ đó đến công tắc, theo vị trí ghi trên mẫu.
     
     
    Bước 4: Xây dựng mạch điện:
     
    - Đặt mối hàn như trong hình dưới đây.
     
     
    Bước 5: Đặt công tắc
     
    - Khoan một lỗ đường kính ¼ inch lên trên mặt nắp hộp, ở điểm mà bạn đã đánh dấu sẽ đặt công tắc lật.
     
    - Đặt công tắc thông qua lỗ đó nhưng chưa dán lại vội.
     
     
    Bước 6: Kiểm tra xem tất cả đã vừa khít hay chưa.
     
     
     
     
    Bước 7: Bắt đầu lắp đặt và kiểm tra. Nếu nó hoạt động tốt, chúc mừng bạn đã chế tạo thành công "siêu máy vô tích sự".
     
     
     
    (Tổng hợp)
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ