iPad đã ra đời cách đây 17 năm?

    PV, Truật Xích 

    17 năm trước, người ta đã thử nghiên cứu một loại thiết bị giống như máy tính bảng ngày nay với những chức năng và hình dáng không khác gì iPad.

    Đoạn phim quảng cáo năm 1994 do công ty công nghệ Knight-Ridder đã đề cập đến một thiết bị “đưa báo chí ngày nay tiến bước vào thời đại điện tử”. Người ta nhận thấy rõ sự tương đồng giữa thiết bị này và chiếc iPad thân thuộc của Apple ngày nay. Roger Fiddler, người sáng lập Knight-Ridder năm 1992 đã từng công bố về kế hoạch xây dựng cầu nối gần gũi cho tất cả mọi người. Ngày nay, Apple đã thành công trong việc đó, thông qua chiếc iPad.
     
    "Cụ tổ" của iPad ngày nay.
     
    Trong đoạn phim quảng cáo, ngài Fiddler đã đưa ra lời dự đoán: “Mọi hình thức truyền thông ngày nay chúng ta biết sẽ biến chuyển trong vòng 10 đến 15 năm nữa”. Dự đoán được đưa ra vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước này đã cho thấy sự chính xác. Đúng 16 năm sau bài giới thiệu Máy tính bảng của Fiddler, iPad đã ra đời (2010).
     
    Chiếc máy tính bảng “cổ đại” chưa bao giờ ra mắt công chúng nhưng nó đã thực sự được phát triển, chỉ để cho người ta thấy rằng tương lai của các thiết bị truyền thông sẽ như thế nào. Thật đáng ngạc nhiên khi người ta biết được rằng: “Chúng sẽ chỉ nặng chưa đến 1kg, mang đi mang lại được dễ dàng, màn hình trong như thể viết mực lên giấy, có thể chỉnh sửa chữ, video, âm thanh, đồ họa thoải mái và là một phần của cuộc sống thường ngày”.
     
    (Tham khảo Dailymail)

    NỔI BẬT TRANG CHỦ