Lạ thường nước trong bể bơi tại Olympic 2016 đổi màu xanh lá chỉ sau một đêm

    Dink,  

    Ban tổ chức vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân, rất có thể sau vụ này thì một vài người quản lý nước bể bơi sẽ phải xách đồ rời vị trí công tác thôi.

    Một sự kiện đáng xẩu hổ tại Đại hội Olympics 2016 làm các vận động viên tham dự cũng như các cổ động viên ngỡ ngàng và khiến ban tổ chức lúng túng: nước trong bể bơi đã chuyển màu đột ngột chỉ sau một đêm.

    Mới chỉ hôm Thứ Hai, bể lặn vẫn hoàn toàn xanh dương và trong cho các cuộc thi diễn ra trong ngày. Nhưng khi các vận động viên lặn lên lịch thi đấu bộ môn nhảy ván đôi cứng 10 mét nữ thì họ phát hiện ra rằng nước trong bể đã chuyển thành màu xanh lá nhờ nhờ.

    Điều kì dị là nước trong bể “hàng xóm” vẫn xanh trong như bình thường, tạo nên một hình ảnh tương phản đáng ngạc nhiên.

    Các vận động viên có vẻ không bị màu nước xanh đẫm này cản trở quá trình thi đấu lắm.

    "Khi chúng tôi tập luyện, nước vẫn luôn luôn có màu xanh da trời và rất trong”, cặp vận động viên bộ môn nhảy cầu đôi, người đã giành huy chương vàng, Liu Huixia và Chen Ruolin nói với báo chí. “Nhưng chúng tôi vẫn luôn được chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối phó với mọi trường hợp bất ngờ”.

    Nước thực sự có một màu xanh lá rất đậm”, vận động viên nhảy cầu người Mỹ Jessica Parratto nói. “Tôi không hiểu tại sao lại như vậy nhưng tôi lại có được một điểm số cá nhân cao nhất từ trước tới giờ, có lẽ từ giờ tôi cũng xin tập luyện với một bể nước xanh. Tôi khá là thích nó”.

    Ban tổ chức Thế vận hội đảm bảo với công chúng cũng như các vận động viên rằng màu nước xanh lá kia hoàn toàn an toàn cho bất kì ai bơi ở đó, nhưng họ không thể giải thích tại sao nước lại đột ngột chuyển màu chỉ sau một đêm như thế.

    Hiện tại, ta vẫn chưa được nghe lời giải thích cụ thể từ ban tổ chức, nhưng các chuyên gia đã đưa ra một vài nhận định về vấn đề này, có thể do hệ thống lọc bị kẹt, hoặc chất lượng nước bị ảnh hưởng ít nhiều gì đó.

    Nước không gây nguy hiểm, nhưng đó lại là một hình ảnh không tốt cho Thế vận hội tại Rio”, một nhà nghiên cứu nhận định. Vẫn chưa rõ là ban tổ chức sẽ sửa lại nước bể để cho chúng trở về màu cũ bằng cách gì.

    Nếu đó là vấn đề nằm ở bộ lọc, hay có thể do bể không được xử lý với đủ lượng clo, tảo có thể sinh sôi nảy nở trong nước, tạo ra màu xanh mà bạn thấy trên ảnh.

    Việc sinh sôi của tảo có thể do mức độ của clo trong nước bể, cách thông dụng nhất để xử lý việc này là sử dụng liều lượng clo cao để tiêu diệt toàn bộ tảo. Và nếu đúng là do tảo thì sớm muộn gì cũng có người bị sa thải do làm ăn không cẩn thận”.

    Đây hẳn lại là một đòn đánh mạnh vào cách mà người ta đánh giá Thế vận hội đang được tổ chức tại Rio de Janeiro. Nước sông biển cũng ô nhiễm trầm trọng và giờ nước tại bể trong nhà cũng bị đổi màu chỉ sau một đêm, đây chắc chắn là một Thế vận hội sóng gió cho nền thể thao nói chung và thành phố Rio nói riêng.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ