Liên Hợp Quốc cho biết trong tương lai, robot sẽ cướp 2/3 số công việc ở các nước đang phát triển

    Tân Phan,  

    Việc những người lao động bị mất việc sẽ xảy ra trong tương lai gần.

    Nhiều người cho rằng nếu các robot tự động trong sản xuất ngày càng phát triển, những người lao động chân tay sẽ chịu thiệt nhiều nhất. Như vậy, các quốc gia có nền kinh tế vững mạnh như Châu Mỹ hay Châu Âu sẽ không ảnh hưởng nhiều, mà công nhân tại đất nước đang phát triển sẽ là người "hứng chịu" sự thay đổi đó.

    Theo Liên Hợp Quốc cho biết, robot tự động hóa sẽ là một giải pháp tốt để giảm thiểu nguồn nhân công lương thấp tại Bắc Mỹ, tuy nhiên những công việc này đang dần mất đi tại các quốc gia phát triển vì hầu hết các công ty đều chuyển sang thuê nhân công tại các quốc gia đang phát triển, để giảm thiểu tối đa chi phí lương bổng và tăng lợi nhuận.

    Hơn nữa, báo cáo còn cho rằng chính vì thay thế người với robot trong sản xuất, các quốc gia đang phát triển sẽ mất khoảng 2/3 số công việc hiện có: "Việc sử dụng robot ở các nước đang phát triển chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vấn đề việc làm".

    Tại Trung Quốc, các ông chủ của nhà máy đã sử dụng robot trong sản xuất, thay thế cho nguồn nhân công truyền thống vì nó có lợi về mặt năng suất cũng như kinh tế hơn. Mặc dù vậy, tại các quốc gia có nguồn nhân công chi phí thấp, việc thay thế bằng robot vẫn chưa thể thay thế được, tuy nhiên nó có thể bị thay đổi trong tương lai gần, khi giá thành của robot đã xuống thấp.

    Báo cáo khuyên rằng để chuẩn bị cho tương lai robot thay thế con người, các bậc phụ huynh nên đào tạo và cho con trẻ tiếp xúc với các công nghệ mới, cũng như trang bị kỹ các kiến thức để có thể đảm nhận một công việc phức tạp, không bị thay thế bởi robot.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ