Lộ ảnh thật CPU AMD Ryzen: Đến giờ mà chip máy bàn của AMD vẫn có chân?

    Master Dùi,  

    Không rõ đây là dụng ý hay AMD vẫn còn vương vấn công nghệ cũ.

    Hôm qua, trên các trang tin đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh thật của các CPU Ryzen, dòng CPU được trông đợi từ lâu của AMD. Có vẻ như để tưởng thưởng công sức và cho thấy tầm quan trọng của dòng CPU này mà AMD vẫn trung thành với thiết kế in thương hiệu lên mặt tản nhiệt của các chip Ryzen. Trong hình ảnh bị lộ là các CPU trên khay, sẵn sàng để đóng hộp và vận chuyển tới các nhà phân phối.

    Mặt sau của các CPU Ryzen này vẫn là các chân chip, thứ mà chúng ta không còn thấy trên các CPU của Intel từ gần một thập kỷ trước. Socket của Ryzen sẽ là PGA 1331 nên chúng ta có thể dự đoán số chân chip là 1331 chân. Tất nhiên số chân tiếp xúc trên mainboard sẽ thay đổi tùy theo nhà sản xuất, tăng giảm để phù hợp với nhu cầu điện năng cũng như ép xung.

    Ưu điểm duy nhất của socket PGA này là các chân tiếp xúc của bo mạch chủ sử dụng chipset AM4 cứng cáp, khó để vô tình làm cong, gẫy khi tháo nắp che socket để gắn CPU như các bo mạch sử dụng socket LGA. Với việc có nhiều chân tiếp xúc hơn, các CPU và APU sử dụng chipset AM4 cũng sẽ hỗ trợ nhiều làn PCIe và nhiều thiết bị USB hơn nhờ có số chân tiếp xúc nhiều hơn đến 40% so với AM3 . Rất tiếc, điều này cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ các tản nhiệt thế hệ cũ sẽ không thể được tái sử dụng.

    Tham khảo WCCFTech

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ