Lộ bằng sáng chế Surface Phone với màn hình có thể gập lại được

    Billvn,  

    Một lần nữa, huyền thoại tin đồn "Surface Phone" được tái hiện qua một bằng sáng chế vừa được phát hiện của Microsoft.

    Cách đây vài năm, Microsoft cho biết họ ngừng phát triển phần cứng để tập trung phát triển phần mềm cho các thiết bị di động. Công ty khẳng định họ sẽ tiếp tục phát triển Windows 10 cho tất cả các nền tảng nhưng để lại công việc phát hành smartphone cho các nhà sản xuất bên thứ 3. Lumia 950 và 950 XL là những chiếc smartphone Windows đầu tiên được Microsoft sản xuất.

    Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho rằng Microsoft vẫn đang lên kế hoạch phát triển một chiếc flagship mới với tên gọi Surface Phone.

    Theo nguồn tin này, Surface Phone có thể gập lại và mở ra thành một chiếc tablet – giống như ZTE Axon M. Một trong những lí do khiến cho tin đồn về Surface Phone vẫn tồn tại là việc người ta mới phát hiện ra bằng sáng chế của Microsoft cho một thiết bị có thể gập lại được.

    Win Central đã chia sẻ những hình ảnh từ bằng sáng chế này. Nó cho thấy một vài cách hoạt động khác nhau của camera trên thiết bị. Trên mỗi phần của điện thoại đều được trang bị mô đun camera riêng biệt. Khi đóng lại, ống kính 2 camera này có thể được nối với nhau nhờ một cơ chế đặc biệt để trở thành camera duy nhất.

    Một hình ảnh khác mô tả cách camera phụ được giấu đi khi 2 màn hình thiết bị cùng mở ra để tăng diện tích hiển thị.

    Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một người dùng Windows có nickname là WalkingCat đã phát hiện ra một ứng dụng lạ tên là “Journa” trong Windows Whiteboard. Nó đề cập đến thuật ngữ “trang bên trái và trang bên phải” (left page and right page) khiến nhiều người liên tưởng đến mô tả 2 màn hình của chiếc điện thoại Surface Phone có thể gập lại được.

    Liệu Microsoft có một lần nữa quay lại thị trường smartphone với chiếc điện thoại có thể gập lại độc đáo này hay không?

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ