Loại bỏ viền màn hình, chính là giết chết sự sáng tạo trong thiết kế smartphone

    tvd,  

    Giống như một thế giới mà tất cả những chiếc xe ô tô trông giống hệt nhau và chỉ khác mỗi động cơ hay nội thất.

    Kể từ khi smartphone ra đời, nó đã trở thành những chiếc điện thoại di động gắn liền với màn hình cảm ứng như một thành phần không thể thiếu. Các nhà sản xuất smartphone cũng liên tục cải tiến thiết kế và công nghệ của màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, cuối cùng cái đích đến không phải là thứ mà chúng ta đều mong đợi.

    Viền màn hình - kẻ thù số 1 của các hãng smartphone

    Không rõ từ bao giờ mà viền màn hình lại trở thành thứ mà ai cũng căm ghét, thứ mà nhà sản xuất smartphone nào cũng muốn loại bỏ. Có lẽ đó là từ năm 2012, khi một nhà thiết kế nào đó đã chia sẻ concept chiếc iPhone tương lai trên trang Behance.

    Đó là concept của chiếc iPhone 5, với màn hình chiếm toàn bộ mặt trước, không có nút Home vật lý, không có cảm biến và camera trước và tất nhiên không có viền bezel. Khi đó, concept vẫn chỉ là concept, không ai dám nghĩ rằng một chiếc smartphone lại có thể có thiết kế như vậy.

    Nhưng điều tưởng như bất khả thi đó lại đang được các nhà sản xuất smartphone biến thành hiện thực. Bắt đầu từ Samsung, với thiết kế đột phá của dòng smartphone Edge có màn hình cong tràn cạnh. Tiếp đó là Xiaomi với chiếc Mi MIX đầu tiên, có màn hình hiển thị chiếm tỷ lệ 84,16% mặt trước.

    Chính từ lúc đó, viền màn hình trên smartphone trở thành thứ mà nhà sản xuất nào cũng căm ghét và muốn loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng để đạt được tỷ lệ màn hình 100% như trong mơ không phải điều đơn giản, bởi sẽ có nhiều thứ cần phải được đánh đổi như nút Home vật lý hay cụm cảm biến và camera selfie phía trước.

    Chạy đua để tạo ra thiết kế màn hình không viền

    Thực sự không khó để nhận ra rằng các nhà sản xuất smartphone đang chạy đua để tạo ra những thiết kế màn hình không viền. Mỗi nhà sản xuất có một phương pháp khác nhau, ví dụ như Samsung thì chọn màn hình cong tràn hai cạnh bên, Xiaomi thì chọn đặt cảm biến và camera trước ở cạnh dưới, hay Apple tạo ra một thiết kế mới có tên “tai thỏ”.

    Khó khăn lớn nhất mà các nhà sản xuất gặp phải, đó chính là giải quyết cụm cảm biến và camera trước. Theo lý thuyết lý tưởng nhất, tỷ lệ màn hình chiếm 100% mặt trước thì không còn khoảng trống để đặt cụm cảm biến và camera selfie.

    Samsung chấp nhận thiết kế cạnh trên và dưới của màn hình khá dày, để có chỗ cho các cảm biến và camera. Trong khi đó, Xiaomi thay đổi vị trí và đặt ở cạnh dưới, cho dù khá bất tiện. Apple thì tạo ra một cái rãnh ở cạnh trên và mở rộng màn hình ở hai bên, thiết kế này làm chúng ta liên tưởng đến một cặp tai thỏ.

    Ban đầu, thiết kế khác biệt của Apple đã nhận được rất nhiều lời chê bai, thậm chí còn coi như là một khiếm khuyết của chiếc smartphone. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, Apple lại có hàng loạt các fan hâm mộ thiết kế tai thỏ. Đó không phải là các khách hàng, mà đó là các nhà sản xuất smartphone Android.

    Một làn sóng smartphone Android có thiết kế tai thỏ bắt đầu xuất hiện kể từ sự kiện MWC 2018 hồi tháng 2. Hãy nhìn vào một loạt những chiếc smartphone ở bên dưới đây, để thấy rằng tương lai của ngành công nghiệp smartphone sẽ trở nên như thế nào.

    Cách đây 10 năm, những chiếc smartphone còn đủ chỗ cho một nút Home vật lý và logo của hãng đặt ở mặt trước. Còn giờ đây, tất cả những gì các nhà sản xuất quan tâm là một màn hình chiếm toàn bộ mặt trước, với đủ chỗ cho cụm cảm biến và camera selfie. Nó khiến cho tất cả những chiếc smartphone này có thiết kế giống hệt nhau.

    Thiết kế smartphone trong tương lai sẽ không có sự sáng tạo, tất cả đều giống nhau với một màn hình chiếm 100% mặt trước

    Hãy thử du hành thời gian đến tương lai, ví dụ như năm 2019 và những chiếc smartphone với màn hình chiếm tỷ lệ 100% đã trở thành hiện thực. Chúng ta đều cảm thấy thích thú và sở hữu một chiếc smartphone toàn màn hình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau năm 2019?

    Một thế hệ smartphone mới ra đời và nó có thiết kế giống hệt với chiếc smartphone bạn đã mua năm trước. Có lẽ cuộc đua mới sẽ là làm cho smartphone mỏng như một tờ giấy, nếu các nhà sản xuất thực sự có thể làm được điều đó.

    Một thế giới công nghệ mà tất cả những chiếc smartphone đều có màn hình 100% ở mặt trước, giống như một thế giới mà tất cả những chiếc xe ô tô trông giống hệt nhau và chỉ khác mỗi động cơ hay nội thất. Sự sáng tạo về thiết kế sẽ không còn nữa, trừ khi thế giới công nghệ tìm được một thiết bị mới có thể hoàn toàn thay thế cho smartphone.

    Sẽ thật khó khăn để lựa chọn, khi mà những chiếc smartphone của Samsung trông giống hệt với iPhone của Apple, hay một chiếc smartphone Android nào đó đến từ Trung Quốc. Tất nhiên chúng ta không thể tiên đoán trước được tương lai, nhưng liệu có một giới hạn nào đó cho sự sáng tạo hay các nhà sản xuất smartphone sẽ tiếp tục khiến chúng ta bất ngờ?

    Tham khảo: yankodesign

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày