Loài nhện hiếm gặp được tìm thấy bởi một người nông dân ở Trung Quốc

    Ntt13789,  

    Người nông dân có ý định bán nó để trở thành thú cưng.

    Một người nông dân Trung Quốc đã tìm thấy một con nhện hiếm gặp, phần bụng của con nhện trông giống như gắn vào một cái đĩa tròn, theo truyền thông Trung Quốc. Người đàn ông nói trên đã tìm thấy con nhện ở trang trại cam của mình, ông dự định sẽ bán nó nếu được “giá tốt”.

    Zhao Li, một chuyên gia về loài nhện, đã nói với phóng viên địa phương rằng con nhện này là loài nhện đồng hồ Trung Quốc và nó có giá trị cao.

     Chân dung loài nhện kỳ lạ

    Chân dung loài nhện kỳ lạ

    Tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin về khám phá này trong một bài báo ngắn trên trang web của mình, trích dẫn đầy đủ từ tờ Nhật báo Kinh doanh Thành Đô. Theo cả hai bài báo, người đàn ông tên là Li Wenhua, đã tìm thấy con nhện ở nông trại cam thuộc làng Pujiang gần Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc, vào ngày 14/11.

    Lúc đầu, Li không nhận ra đây là một con nhện, mà ông tưởng rằng đó là một cổ vật văn hóa. Người nông dân đã rất kinh ngạc khi nhận ra con nhện và ông đã thông báo cho hàng xóm, sau đó người dân bắt đầu kéo đến nhà ông Li để xem con nhện lạ.

    Bằng cách tìm kiếm trên internet, Li phát hiện ra rằng đây là loài nhện có tên nhện đồng hồ Trung Quốc. Zhao Li, người đứng đầu của Bảo tàng Côn trùng phía Tây Trung quốc, nói với các nhà báo từ tờ Nhật báo Kinh doanh Thành Đô rằng đây thật sự là loài nhện đồng hồ Trung Quốc.

    Đây là một trong những loài nhện được ghi nhận sớm nhất ở Trung Quốc.

    Tận mắt chứng kiến loài nhện đồng hồ Trung Quốc

    Nhện đồng hồ Trung Quốc đã được nhìn thấy sáu lần từ khi nó được tái phát hiện ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vào năm 2000, theo báo cáo của tờ Nhật báo Kinh doanh Thành Đô. Zhao Li nói rằng con nhện có giá trị cao. Ông nói: “Con nhện có giá trị rất cao trong nghiên cứu khoa học. Nó là một loài cực kỳ hiếm ở Tứ Xuyên. Bản thân tôi đã cố gắng tìm kiếm loài này nhưng chưa từng được thấy”.

    Zhao cũng nói rằng con nhện khớp với các mô tả về loài này được đề cập trong một cuốn sách cổ có tên Er Ya. Cuốn sách này được xuất bản vào giữa thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, Er Ya được cho là cuốn từ điển cổ nhất của Trung Quốc còn sót lại. Nông dân Li nói rằng ông có kế hoạch bán con nhện đi. Ông hi vọng sẽ bán được nó với giá tốt theo giá cả thị trường.

    Nhện đồng hồ Trung Quốc là một loài thuộc họ nhện cửa sập.

    Họ nhện cửa sập thường trú ngụ trong hang và có những cánh cửa sập để che chắn
    Họ nhện cửa sập thường trú ngụ trong hang và có những cánh cửa sập để che chắn

    Nhện cửa sập rất hiếm khi được nhìn thấy bởi chúng sống bên dưới lòng đất, chúng đào hang và được che phủ bởi các cửa sập. Những cánh cửa này được con nhện làm bằng cách trộn đất, cát, một số nguyên liệu thực vật và tơ để tạo thành.

    Tham khảo Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ