Loài ong đang dần bị tuyệt chủng, con người sẽ phải sử dụng robot siêu nhỏ để thụ phấn cho cây trồng

    Tuấn Hưng,  

    Với số lượng ong đang ngày càng giảm sút trên thế giới, chúng ta cần phải tìm một giải pháp thay thế. Và robot là một trong số chúng.

    Cống hiến cả cuộc đời của mình cho hệ sinh thái của loài người chúng ta bằng cách thụ phấn cho hoa, những chú ong đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên với sự suy giảm số lượng nghiêm trọng của loài côn trùng đáng quý này trên toàn thế giới, có lẽ chúng ta phải nhờ cậy đến những robot để cứu vãn các loài thực vật.

    Đó chính là nhiệm vụ của một dự án đang được thực hiện bởi Đại học Công nghệ Warsaw tại Ba Lan. Trong suốt 4 năm qua, những nhà nghiên cứu đã tiến hành chế tạo robot ong, được gọi tên là B-Droids, với hi vọng có thể thay ong làm việc.

    Qua nhiều biến thể, những chú robot đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều – từ những thuở đầu là những robot chạy bằng bánh xe và dùng máy tính để tìm những bông hoa gần nhất, cho tới phiên bản mới dùng 4 cánh quạt để bay từ hoa này sang hoa khác nhằm lấy phấn hoa.

    “Chuyến thực nghiệm đầu tiên là vào năm 2014,” Rafal Dalewski – giảng viên khoa Năng lượng và Kỹ thuật hàng không của Đại học Công nghệ Warsaw chia sẻ với tờ Digital Trends. “Sau đó chúng tôi cho thụ phấn lần đầu vào năm 2015, rồi đến thử nghiệm hiệu quả của việc thụ phấn sinh học trong năm 2016. Mùa thu vừa qua, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm những robot bay. Và giờ đây đã tiến tới giai đoạn tìm nhà đầu tư để trở thành startup. Trong một năm rưỡi nữa, tôi muốn cho “ra lò” sản phẩm đầu tiên – một robot nông nghiệp tự động.”

    Trong những bài kiểm tra, mẫu B-Droid chạy bằng bánh xe đã thụ phấn thành công cả cây tỏi và cây dâu tây. Mẫu robot ong bay mới được kỳ vọng mang tới những cơ hội mới, mặc dù hiện tay thời gian bay chỉ giới hạn trong vài phút mà thôi.

    Cả 2 mẫu robot này đều có khả năng tự động tìm kiếm hoa mà không cần người điều khiển. Bạn chỉ cần tìm địa điểm hoạt động và loại hoa cần thụ phần rồi để chúng tự động làm nhiệm vụ của mình.

    “Mẫu robot 4 cánh quạt bay được điều khiển bởi một camera ngoài và một máy tính ở trụ sở,” Dalewski nói. “Khi camera và trụ sở cung cấp dữ liệu về vị trí của những bông hoa, một bản đồ đường đi được vạch ra và robot bay lên, đi theo chỉ dãn của hệ thống để tìm tới hoa. Khi nó tìm được một bông hoa và thu thập phấn hoa, nó bay đến bông khác, và bông khác nữa, cho đến khi nó “ghé thăm” toàn bộ số hoa trong vùng chỉ định thì mới dừng lại.”

    Tuy nhiên chúng có sản xuất ra mật robot không? Đáng buồn là vào lúc này thì chưa…

    Theo Digital Trends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày