Mãi đến cuối năm 2018, Nhật Bản mới có dịch vụ nhổ tóc bạc

    Long.J,  

    Hóa ra, nghề nghiệp "bới đen, tìm trắng" đã có ở Việt Nam mười mấy năm về trước lại rất lạ lẫm với người Nhật.

    Một trong những dịch vụ mới nhất ở Tokyo sẽ khiến đời bạn bớt xám xịt theo đúng nghĩa đen.

    Cửa tiệm chuyên nhổ tóc bạc Shiraganuki đã khai trương vào tháng 9 năm ngoái nhưng đến nay mới được chú ý. Nó cách ga JR Akabane (giữa Tokyo và Saitama) chỉ 5 phút đi bộ.

    Những người đứng sau dịch vụ kỳ lạ, lần đầu tiên xuất hiện ở Nhật, giải thích lý do vì sao họ muốn làm vậy:

    Mãi đến cuối năm 2018, Nhật Bản mới có dịch vụ nhổ tóc bạc - Ảnh 1.

    "Nhổ tóc bạc để thanh tẩy tâm hồn"

    "Thực ra, tóc bạc không phải thứ gì đó quá phiền hà, nhưng chúng luôn khiến bạn lo lắng. Không dễ đề nhờ người khác nhổ tóc bạc trên đầu mình, còn tự làm thì quá khó. Vì vậy, chúng tôi đưa ra dịch vụ đặc biệt, chuyên loại bỏ tóc bạc trên đầu khách hàng."

    Với người dân các nước châu Á nói chung, việc người thân nhổ tóc bạc cho nhau là việc quá đỗi bình thường. Còn người Nhật vẫn hơi... ngại.

    Mãi đến cuối năm 2018, Nhật Bản mới có dịch vụ nhổ tóc bạc - Ảnh 2.

    Shiraganuki khoe thành tích trên trang Twitter của cửa hàng: Nhổ 400 sợi tóc bạc cho một khách hàng

    Mãi đến cuối năm 2018, Nhật Bản mới có dịch vụ nhổ tóc bạc - Ảnh 3.

    "Cảm ơn vì đã ghé thăm, chắc chắn vị khách này sẽ trẻ trung ra nhiều"

    Tóc bạc đôi khi tạo cảm giác ngứa ngáy, lại khiến một người trông già đi trông thấy. Nhổ nó đi cũng chẳng có gì to tát.

    Tuy nhiên, không ít dân mạng Nhật nghi ngại rằng, nhổ nhiều tóc thế thì hói luôn chứ trẻ trung gì. Ngoài ra, câu hỏi mà Shiraganuki nhận được nhiều nhất khá kỳ lạ: "Nhổ tóc bạc có đau không?"

    "Còn tùy người. Hầu hết khách hàng đến với chúng tôi không kêu đau. Đừng lo lắng, nếu quá đau chúng tôi sẽ dừng nhổ..." Shiraganuki đáp lại.

    Mãi đến cuối năm 2018, Nhật Bản mới có dịch vụ nhổ tóc bạc - Ảnh 4.

    (Ảnh: 2Saigon)

    Trên thực tế, dịch vụ nhổ tóc bạc đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2006 - 2007 với tên gọi "bới đen, tìm trắng", ngay từ thời điểm đó, có nơi thu về cả triệu đồng mỗi ngày. Đến nay, dịch vụ này không còn hot hit như trước nhưng vẫn duy trì hoạt động ở một số thành phố lớn.

    Theo S.N

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ