Màn hình 18:9 của LG G6 công nhận dài thật, nhưng dài thế thì người dùng được (và mất) gì?

    Minh Trang,  

    Người ta nói rằng "Size doesn't matter" (Kích cỡ không quan trọng). Vậy liệu trong trường hợp của LG G6 thì sao? Liệu có phải cứ dài hơn là tốt hơn?

    Bạn có nhớ đây là điện thoại gì không?

     LG BL40 với màn hình tỷ lệ dị 21:9

    LG BL40 với màn hình tỷ lệ "dị" 21:9

    Đây là chiếc LG BL40 New Chocolate, và tôi tin rằng, sẽ có rất nhiều bạn nhớ đến nó, hoặc ít nhất là cũng mang máng "điện thoại Chocolate gì đó". Ra mắt vào năm 2009 nhằm cạnh tranh với iPhone, BL40 không những không thể vượt qua đối thủ mà còn nhanh chóng thất bại do nhận được rất nhiều chỉ trích về phần mềm nghèo nàn, thiếu thân thiện với người dùng và thời lượng pin thấp.

    Thế nhưng, điều khiến cho BL40 vẫn ghi được dấu ấn trong lòng người dùng nhiều năm sau đó chính là màn hình tỷ lệ 21:9 đầu tiên trên thế giới, biến thiết kế của chiếc máy này dài như một thanh chocolate thật. Tuy nhiên thiết kế này chỉ mang mục đích duy nhất là tạo sự phá cách, mà không đem lại bất kỳ một lợi ích nào cho người dùng, thậm chí còn gây ra một số sự phiền hà nhất định.

    Và nay, vào thời điểm năm 2017, LG quyết định làm lại điều mà hãng đã làm cách đây 8 năm, đó là tung ra chiếc LG G6 với tỷ lệ màn hình "lạ" 18:9. Mặc dù tỷ lệ này không "điên" như 21:9 và gần với mức tiêu chuẩn 16:9 hơn rất nhiều, nó cũng khiến cho không ít người khỏi thắc mắc: "Tại sao LG lại làm như vậy?", "Người dùng sẽ được lợi ích gì từ sự thay đổi này?", "Liệu họ có gặp phải vướng mắc gì không?".

     LG G6 sở hữu màn hình 18:9 bớt dị hơn, nhưng rốt cục có đem lại lợi ích gì cho người dùng?

    LG G6 sở hữu màn hình 18:9 bớt "dị" hơn, nhưng rốt cục có đem lại lợi ích gì cho người dùng?

    Trước hết, hãy cùng đến với một số lợi ích từ màn hình 18:9 của LG G6

    - Đa nhiệm song song hai màn hình rộng rãi hơn

     Tính năng đa nhiệm hai màn hình của Android 7.0 Nougat hoạt động hiệu quả hơn trên LG G6

    Tính năng đa nhiệm hai màn hình của Android 7.0 Nougat hoạt động hiệu quả hơn trên LG G6

    Đi kèm LG G6 là Android 7.0 Nougat, trong đó tính năng nổi bật của phiên bản này là đa nhiệm hai ứng dụng cùng một lúc bằng cách chia đôi màn hình. Tỷ lệ màn hình 18:9 sẽ giúp cho diện tích hiển thị của mỗi ứng dụng nhiều hơn, từ đó giúp trải nghiệm đa nhiệm của người dùng thoải mái hơn.

    - Sử dụng phím ảo trong màn hình, nhưng vẫn cho diện tích hiển thị tương đương các máy phím thực ngoài màn hình

     LG G6 mặc dù sở hữu phím điều hướng ảo, nhưng vẫn cho diện tích hiển thị ngang bằng, thậm chí hơn một chút so với Galaxy S7 edge

    LG G6 mặc dù sở hữu phím điều hướng ảo, nhưng vẫn cho diện tích hiển thị ngang bằng, thậm chí hơn một chút so với Galaxy S7 edge

    Màn hình của LG G6 có độ phân giải 1440x2880, và ở chế độ hiển thị mặc định, thanh điều hướng có chiều cao 208 pixel. Như vậy, độ phân giải còn lại cho các ứng dụng sẽ là 1440x2672, lớn hơn so với mức 1440x2560 của các smartphone với màn hình 2K và phím điều hướng ngoài màn hình. Tỷ lệ màn hình 18:9 đã giúp LG sử dụng cụm phím điều hướng ảo trong khi vẫn bảo toàn vùng hiển thị rộng rãi như các máy dùng phím vật lý. Với việc phím điều hướng ảo là chìa khóa cho rất nhiều tính năng quan trọng của Android như Now on Tap hay Google Assistant và sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn dành cho mọi nhà sản xuất, có thể coi đây là một lợi ích không nhỏ của LG G6.

    - Cụm phím số/tiên đoán trên bàn phím

     Màn hình dài hơn sẽ rất lý tưởng khi người dùng muốn bổ sung một hàng phím số ở trên bàn phím

    Màn hình dài hơn sẽ rất lý tưởng khi người dùng muốn bổ sung một hàng phím số ở trên bàn phím

    Như đã nói ở trên, các ứng dụng sẽ hiển thị ở độ phân giải 1440x2672, tức là LG G6 vẫn còn "lợi thế" 112 pixel so với đối thủ với màn hình 2K (1440x2560). Và, người dùng có thể tận dụng lợi thế này bằng cách bật dãy phím số rời hoặc khả năng tiên đoán của các ứng dụng bàn phím. Đương nhiên đây là một tính năng mà mọi smartphone có thể sử dụng được, nhưng nó dường như được sinh ra để hoạt động trên một màn hình dài như LG G6.

    - Xem ảnh vừa chụp một cách rõ ràng hơn

     Người dùng có thể vừa chụp ảnh, vừa nhanh chóng xem lại các ảnh vừa chụp một cách rõ ràng

    Người dùng có thể vừa chụp ảnh, vừa nhanh chóng xem lại các ảnh vừa chụp một cách rõ ràng

    Mặc dù sở hữu màn hình 18:9, nhưng camera 13MP của LG G6 vẫn chụp ảnh ở tỷ lệ 4:3 thông thường. Điều này sẽ để lại cho giao diện máy ảnh hai khoảng đen rất lớn ở hai bên, và LG đã quyết định sử dụng nó một cách khôn ngoan hơn. Với tính năng "Cuộn máy ảnh", những tấm ảnh được chụp gần đây nhất sẽ luôn được hiển thị ở trên đầu, cho phép người dùng xem lại chúng một cách hết sức rõ ràng, chứ không bé "tin hin" như những chiếc smartphone khác.

    - Chế độ chụp ảnh vuông dành cho các "tín đồ" của Instagram

     Chế độ chụp ảnh vuông dành riêng cho các tín đồ Instagram

    Chế độ chụp ảnh vuông dành riêng cho các tín đồ Instagram

    Tỷ lệ màn hình 18:9 khi chia đôi sẽ trở thành hai khung vuông, và LG đã tận dụng nó để bổ sung vào ứng dụng camera chế độ chụp ảnh vuông dành riêng cho các "tín đồ Instagram". Cụ thể khi kích hoạt nó, màn hình của LG G6 sẽ được chia đôi, trong đó nửa trên sẽ dùng để chụp ảnh, còn nửa dưới là để xem lại những bức ảnh vừa chụp. Do đây là chế độ ảnh vuông, vậy nên nó sẽ chỉ hiển thị những bức ảnh vuông và bỏ qua những bức ảnh thường.

    Khen đủ rồi, sau đây là một vài phiền phức mà người dùng sẽ gặp phải với chuẩn màn hình mới

    - Tương thích phần mềm

    Sở hữu một màn hình lệch chuẩn chắc chắn sẽ khiến cho G6 gặp phải một số vấn đề (nhỏ) về tương thích. Như đã nói ở trên, phần diện tích hiển thị sẽ là 1440x2672, tức là tương đương với tỷ lệ 16.7:9. Do Google đã thiết kế hệ điều hành Android cũng như tạo điều kiện cho các lập trình viên thiết kế các ứng dụng hoạt động tốt với mọi kích thước và độ phân giải màn hình, gần như tất cả các ứng dụng và trò chơi phổ biến đều hoạt động tốt. Vì một lý do nào đó mà ứng dụng không hiển thị chính xác, người dùng có thể vào phần cài đặt màn hình và chuyển sang chế độ 16:9. Lúc này sẽ có một dải đen hiển thị trên thanh điều hướng, nhưng bù lại ứng dụng sẽ được hiển thị ở đúng tiêu chuẩn.

     LG cho phép người dùng lựa chọn chế độ hiển thị

    LG cho phép người dùng lựa chọn chế độ hiển thị

    Tuy vậy với các ứng dụng toàn màn hình, trong đó đặc biệt là game, do lúc này cụm phím điều hướng sẽ ẩn đi nên sẽ có hai viền đen ở hai bên xuất hiện. Nếu như người dùng không thích hai viền đen này và muốn tận dụng nó, họ có thể kích hoạt chế độ Full Screen (18:9) một cách nhanh chóng bằng nút bấm chuyển đổi chế độ (xuất hiện khi vuốt mép màn hình để hiện thanh điều hướng).

     Người dùng có thể nhanh chóng thay đổi tỷ lệ màn hình trong các game mà không cần phải vào Cài đặt

    Người dùng có thể nhanh chóng thay đổi tỷ lệ màn hình trong các game mà không cần phải vào Cài đặt

    LG cảnh báo chế độ này có thể sẽ làm ứng dụng không hiển thị hết nội dung, nhưng có lẽ hãng đang muốn nói đến việc 4 góc bo tròn của máy sẽ "lẹm" vào phần hiển thị, chứ không phải là hãng đang sử dụng một cách thức bóp méo hay kéo giãn nào đó gây ảnh hưởng đến nội dung của ứng dụng. Qua thử nghiệm với nhiều tựa game, tất cả tuy đều khởi chạy ở chế độ 16.7:9, tuy nhiên khi chuyển sang 18:9 thì chúng đều hoạt động tốt và không có bất kỳ vấn đề nào về hiển thị, trải nghiệm cũng như tính ổn định.

     Game Asphalt 8 hiển thị tốt ở cả ba tỷ lệ 16:9, 16.7:9 và 18:9

    Game Asphalt 8 hiển thị tốt ở cả ba tỷ lệ 16:9, 16.7:9 và 18:9

    - Dải đen khi xem video

    Trong khi ứng dụng Android có thể linh hoạt điều chỉnh dựa trên kích thước và độ phân giải màn hình, thì những video mà chúng ta thường xem thì lại không có khả năng này. Trên chiếc BL40 Chocolate, LG từng cho phép người dùng kéo giãn video để hiển thị tràn màn hình, tuy nhiên rõ ràng đây không phải là một giải pháp phù hợp do hình ảnh sẽ bị biến dạng.

     Với các video 16:9, màn hình của LG G6 sẽ xuất hiện hai viền đen ở hai bên

    Với các video 16:9, màn hình của LG G6 sẽ xuất hiện hai viền đen ở hai bên

    Với G6, LG không còn cho phép người dùng thay đổi tỷ lệ hiển thị của video, và nó sẽ được chơi ở đúng tỷ lệ nguyên bản. Vậy nên với đa số video hiện nay (được sản xuất ở tỷ lệ 16:9), người dùng sẽ buộc phải "sống chung" với hai dải đen thường trực hai bên. Tuy nhiên do màn hình của G6 có độ tương phản khá tốt, hai dải đen này lộ khá ít và không tạo cảm giác khó chịu.

    - Khó khăn khi thao tác ở cạnh trên

     Do màn hình dài, để với tay lên thanh thông báo sẽ khó khăn hơn đôi chút

    Do màn hình dài, để với tay lên thanh thông báo sẽ khó khăn hơn đôi chút

    Do có màn hình dài, người dùng sẽ phải "rướn" tay thêm một chút nếu muốn thao tác với các đối tượng nằm ở cạnh trên của màn hình, trong đó điển hình là thanh thông báo.

    Tỷ lệ màn hình "dị" sẽ là xu hướng tất yếu

    Màn hình 18:9 của LG G6 tuy mang đến một vài ưu thế so với chuẩn 16:9 thông thường, nhưng để nói rằng nó đem lại lợi ích rõ ràng cho người dùng thì chắc chắn là sai. Ở một khía cạnh khác, màn hình này cũng tồn tại một số bất tiện, nhưng không một cái nào là thật sự nghiêm trọng và khiến họ phải thay đổi quan điểm về sản phẩm.

    Điều này làm tôi liên tưởng tới công nghệ màn hình cong của Samsung trên một số sản phẩm như Galaxy S6 Edge, S6 Edge và S7 Edge. Tính năng Edge Screen được sinh ra để tận dụng màn hình cong, nhưng thực tế trong sử dụng hàng ngày thì không thật sự thiết thực. Trong khi đó, màn hình cong này đã khiến không ít người dùng bực bội vì tình trạng những cú chạm không mong muốn khi lòng bàn tay tì vào phần màn hình cong.

     Để có được một màn hình lớn trong một thân hình nhỏ, việc thu gọn viền trên và dưới và tạo ra một tỷ lệ màn hình dị sẽ là điều bắt buộc với không chỉ LG G6.

    Để có được một màn hình lớn trong một thân hình nhỏ, việc thu gọn viền trên và dưới và tạo ra một tỷ lệ màn hình "dị" sẽ là điều bắt buộc với không chỉ LG G6.

    Không đem lại lợi ích gì mà đôi lúc lại còn bất tiện, thế nhưng doanh số của những chiếc máy Samsung màn hình cong vẫn áp đảo phiên bản màn hình phẳng. Tại sao ư? Vì nó đẹp.

    Trường hợp của LG G6 cũng vậy. Màn hình 18:9 không phải là thứ sẽ thay đổi hoàn toàn cách mà bạn sử dụng smartphone, nhưng nó là cách duy nhất để LG có thể tạo ra một chiếc smartphone với màn hình lớn, gói gọn trong một kích thước nhỏ. Khi mà xu thế thu gọn viền màn hình trên và dưới ngày một phổ biến, chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều sản phẩm với tỷ lệ màn hình "dị" như LG G6 xuất hiện trên thị trường.

    Xin cảm ơn cửa hàng Mobile City đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện bài viết này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ