Mark Zuckerberg: “Một người sử dụng Facebook cả năm thải ra lượng carbon ít hơn cả làm một tách cà phê”

    TVD,  

    Sử dụng Facebook có thể giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí?

    Ngày hôm qua 22 tháng 4 chính là Ngày Trái đất, đây là ngày được chọn để nhắc nhở chúng ta về những tác động của con người khiến môi trường bị tàn phá, Trái đất nóng lên, tài nguyên cạn kiệt và các loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

    Nhân dịp Ngày Trái đất, CEO Mark Zuckerberg đã đăng trên trang cá nhân của mình một video ngắn thú vị với dòng caption: “Chúc mừng Ngày Trái đất! Fun fact: bạn có biết một người sử dụng Facebook trong cả năm thải ra lượng carbon footprint ít hơn cả làm một tách cà phê latte?”.

    Ý nghĩa Mark Zuckerberg muốn nói đến chính là việc Facebook phát triển trung tâm dữ liệu của mình thân thiện với môi trường hơn. Khi mà điện năng cung cấp cho dữ liệu của một người dùng Facebook trong cả năm còn thải ra ít carbon hơn một cốc cà phê.

    Carbon footprint là một thước đo lượng carbon mà chúng ta thải ra môi trường, từ tất cả các hoạt động trong ngày. Nó được sử dụng để đánh giá tác động hủy hoại môi trường của con người.

    Và tại trung tâm dữ liệu của Facebook cũng có một khẩu hiệu tương tự như vậy. Facebook đã đạt được những thành tựu lớn trong công nghệ, để giúp trung tâm dữ liệu của mình thân thiện với môi trường hơn.

    Tất nhiên theo cách nói của Mark Zuckerberg cũng không hoàn toàn chính xác, bởi một người sử dụng Facebook còn cần tới điện năng để cung cấp cho các thiết bị mà họ sử dụng, như máy tính hoặc smartphone với cả đường truyền internet. Rất nhiều thứ đó khiến cho lượng carbon thải ra trong quá trình hoạt động này nhiều hơn.

    Để có thể nói một cách chính xác, Mark Zuckerberg nên nhấn mạnh rằng đó là trung tâm dữ liệu của Facebook hoạt động để hỗ trợ cho người sử dụng trong vòng một năm thải ra lượng carbon ít hơn cả một tách cà phê.

    Facebook đã rất nỗ lực để cải thiện trung tâm dữ liệu của mình, khiến cho nó ít tiêu tốn điện năng hơn và sử dụng những nguồn năng lượng sạch. Trung tâm dữ liệu tại Prineville, Oregon của Facebook có thể tiết kiệm 38% điện năng so với các trung tâm dữ liệu khác. Trong khi hầu hết các trung tâm dữ liệu của Facebook đều có thể tiết kiệm trên 20% điện năng.

    Tuy nhiên việc sử dụng Facebook cả ngày chắc chắn không thể giúp cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường hay Trái đất nóng lên. Đó là một hành trình dài cần sự góp sức của cả nhân loại, và cần những hành động thiết thực như thay đổi thói quen lái xe để giảm lượng khí CO2.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ