Mark Zuckerberg quyết không ra điều trần trước liên minh 7 nước

    Du Lam, Theo ICTNews 

    CEO Facebook Mark Zuckerberg sẽ không tham dự phiên điều trần của nhà lập pháp từ 7 nước, đại diện cho hơn 368 triệu người.

    Mark Zuckerberg quyết không ra điều trần trước liên minh 7 nước - Ảnh 1.

    CEO Facebook Mark Zuckerberg

    Theo thư Facebook gửi các nhà chức trách mà The Washington Post có được, Facebook sẽ gửi Richard Allan, Phó Chủ tịch các giải pháp chính sách, thay Mark Zuckerberg trả lời các câu hỏi tại phiên điều trần với sự tham gia của các nhà lập pháp hàng đầu đến từ Argentina, Brazil, Canada, Ireland, Latvia, Singapore và Anh. Nhiều quan chức lo ngại về cách xử lý thông tin sai lệch của mạng xã hội này.

    Quyết định không ra mặt của Zuckerberg có thể xoáy sâu vào xung đột giữa Facebook với chính phủ khắp thế giới vốn đã tức giận vì các hoạt động kinh doanh của công ty. Rất hiếm khi nào 7 quốc gia cùng tập hợp và đặt câu hỏi cho một giám đốc, cho thấy nguy cơ chịu sự quản lý chặt chẽ và đòn trừng phạt là khá lớn với Facebook và các hãng công nghệ khác.

    Tại châu Âu, nhà chức trách đã bắt đầu nhằm vào cách doanh nghiệp mạng xã hội xử lý dữ liệu cán hân và đối phó phát ngôn thù địch, khủng bố trực tuyến. Liên minh châu Âu trước đó cũng đã triệu tập được Facebook đến phiên điều trần chớp nhoáng hồi tháng 5. Trong khi đó, tại Brazil, Facebook phải chống lại thông tin giả mạo trên các nền tảng mà mình sở hữu trong cuộc bầu cử gần đây, còn WhatsApp lại bị cho là lan truyền thông tin sai lệch.

    Các nhà lập pháp từ 7 nước bảo lưu quan điểm: Mark Zuckerberg là người phù hợp để trả lời các câu hỏi quan trọng về bảo mật, an toàn và chia sẻ dữ liệu. Làn sóng yêu cầu điều trần Zuckerberg bắt đầu từ đầu năm nay tại Anh, nơi ông Damian Collins, người đứng đầu ủy ban nghị viện về công nghệ, điều tra Facebook vì các hành vi sai trái, bao gồm cả quan hệ với hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica có hành vi xâm phạm dữ liệu trái phép của khoảng 87 triệu người dùng Facebook. Anh đã phạt Facebook nửa triệu bảng nhưng Facebook vừa kháng cáo. Zuckerberg liên tục từ chối xuất hiện trước các nhà lập pháp Anh.

    Đầu tháng 11, liên minh các nước tiếp tục kêu gọi người đứng đầu Facebook ra điều trần trước "đại hội đồng quốc tế" bao gồm nhiều nhà hoạch định chính sách nhưng một lần nữa, Facebook cho rằng Zuckerberg không thể có mặt tại tất cả quốc hội được. Đến đầu tuần này, có thêm 3 nước tham gia liên minh nhằm thuyết phục Zuckerberg xuất hiện nhưng không thành công.

    Ngoài các tranh cãi ở nước ngoài, Facebook còn đối mặt với các câu hỏi về chiêu "truyền thông bẩn" mà công ty này đã sử dụng để hạ bệ đối thủ như Apple, Google. Giám đốc chính sách Elliot Scharage thừa nhận đã thuê công ty tư vấn chính trị Definers điều tra người đứng sau nhóm nhà phê bình Facebook và viết các bài báo tiêu cực về những ai đối đầu hoặc công khai chỉ trích Facebook.Quyết định không ra mặt của Zuckerberg có thể xoáy sâu vào xung đột giữa Facebook với chính phủ khắp thế giới vốn đã tức giận vì các hoạt động kinh doanh của công ty. Rất hiếm khi nào 7 quốc gia cùng tập hợp và đặt câu hỏi cho một giám đốc, cho thấy nguy cơ chịu sự quản lý chặt chẽ và đòn trừng phạt là khá lớn với Facebook và các hãng công nghệ khác.

    Tại châu Âu, nhà chức trách đã bắt đầu nhằm vào cách doanh nghiệp mạng xã hội xử lý dữ liệu cán hân và đối phó phát ngôn thù địch, khủng bố trực tuyến. Liên minh châu Âu trước đó cũng đã triệu tập được Facebook đến phiên điều trần chớp nhoáng hồi tháng 5. Trong khi đó, tại Brazil, Facebook phải chống lại thông tin giả mạo trên các nền tảng mà mình sở hữu trong cuộc bầu cử gần đây, còn WhatsApp lại bị cho là lan truyền thông tin sai lệch.

    Các nhà lập pháp từ 7 nước bảo lưu quan điểm: Mark Zuckerberg là người phù hợp để trả lời các câu hỏi quan trọng về bảo mật, an toàn và chia sẻ dữ liệu. Làn sóng yêu cầu điều trần Zuckerberg bắt đầu từ đầu năm nay tại Anh, nơi ông Damian Collins, người đứng đầu ủy ban nghị viện về công nghệ, điều tra Facebook vì các hành vi sai trái, bao gồm cả quan hệ với hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica có hành vi xâm phạm dữ liệu trái phép của khoảng 87 triệu người dùng Facebook. Anh đã phạt Facebook nửa triệu bảng nhưng Facebook vừa kháng cáo. Zuckerberg liên tục từ chối xuất hiện trước các nhà lập pháp Anh.

    Đầu tháng 11, liên minh các nước tiếp tục kêu gọi người đứng đầu Facebook ra điều trần trước "đại hội đồng quốc tế" bao gồm nhiều nhà hoạch định chính sách nhưng một lần nữa, Facebook cho rằng Zuckerberg không thể có mặt tại tất cả quốc hội được. Đến đầu tuần này, có thêm 3 nước tham gia liên minh nhằm thuyết phục Zuckerberg xuất hiện nhưng không thành công.

    Ngoài các tranh cãi ở nước ngoài, Facebook còn đối mặt với các câu hỏi về chiêu "truyền thông bẩn" mà công ty này đã sử dụng để hạ bệ đối thủ như Apple, Google. Giám đốc chính sách Elliot Scharage thừa nhận đã thuê công ty tư vấn chính trị Definers điều tra người đứng sau nhóm nhà phê bình Facebook và viết các bài báo tiêu cực về những ai đối đầu hoặc công khai chỉ trích Facebook.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ