Máy ảnh không gương lật của Zenit sẽ có mặt vào năm 2018: khả năng sẽ chế tác lại từ mẫu Leica SL và hợp túi tiền hơn?

    Tuấn Lê,  

    Huyền thoại sản xuất máy ảnh một thời của Liên Xô sẽ quay trở lại với chiếc máy ảnh không gương lật mới, liệu họ có cạnh tranh nổi ở phân khúc cao cấp?

    Zenit - một thương hiệu sản xuất máy ảnh chụp phim không thể không nhắc đến vào thời kỳ máy ảnh phim đang phát triển mạnh ở Liên Xô. Tuy nhiên, giống như nhiều nhà sản xuất khác trên thế giới, Zenit cũng sụp đổ khi cuộc cách mạng máy ảnh kỹ thuật số nổ ra. Tưởng rằng thương hiệu này đã đi vào dĩ vãng nhưng mới đây công ty này vừa tuyên bố sẽ quay trở lại với sản phẩm máy ảnh không gương lật cảm biến Full Frame và đối đầu với Leica ở phân khúc cao cấp.

    Thông tin này làm rất nhiều người dùng bất ngờ và trông chờ xem Zenit sẽ có những gì tiếp theo. Và không chỉ dừng lại ở đó, Zenit đã khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi mới đây lại có thêm nguồn tin cho rằng sản phẩm của họ sẽ chế tác lại từ chiếc máy ảnh Leica SL - chính là sản phẩm của đối thủ mà họ đang nhắm đến.

    Cụ thể theo trang USSRPhoto, nguồn tin nội bộ Zenit cho biết chiếc máy đó sẽ được làm lại từ nguyên mẫu của Leica SL và ống kính sẽ do KMZ làm.

    "KMZ là nhà máy chuyên về cơ khí và quang học, vì thế họ sẽ không hoàn toàn đảm nhận các sản phẩm điện tử", USSRPhoto cho biết. "Tất cả những sản phẩm về máy ảnh kỹ thuật số sẽ được giao cho các công ty đến từ Pháp và Đức đảm nhận".

    Như vậy, Zenit sẽ thuê công ty ngoài để gia công máy ảnh, còn ống kính sẽ do KMZ sản xuất ngay trong lòng nước Nga.

    Chuyện chế tác lại từ các sản phẩm đi trước không phải là không có tiền lệ ở ngành công nghiệp máy ảnh. Hasselblad đã từng có nhiều năm dùng các dòng máy ảnh của Sony để "tút tát" lại thành sản phẩm xa xỉ cho mình, khởi đầu với chiếc Lunar vào năm 2012 và đến chiếc Lusso năm 2015 thì họ dừng tiến trình chế tác này lại. Thậm chí, ngay cả Leica cũng từng sử dụng mẫu máy ảnh Panasonic để làm lại sản phẩm Point-and-shoots đắt tiền cho riêng họ.

     Hasselblad Lunar được làm lại từ Sony NEX-7.

    Hasselblad Lunar được làm lại từ Sony NEX-7.

    Còn Hasselblad Lusso được chế tác từ Sony a7R và là sản phẩm của cuối mà hãng này đi vay mượn.
    Còn Hasselblad Lusso được chế tác từ Sony a7R và là sản phẩm của cuối mà hãng này đi vay mượn.

    Quay ngược lại với Zenit, liệu chuyện vay mượn sản phẩm từ Leica SL có khiến thành phẩm của họ đắt hơn hay sẽ hợp túi tiền hơn? Zenit và một số nhà sản xuất máy ảnh trước đây của Liên Xô từng có truyền thống "copy" dòng máy ảnh Rangefinder của Leica vào thời kỳ ảnh phim và có mức giá rẻ hơn, vậy chiếc Zenit không gương lật trong tương lai có rẻ hơn 6.000 USD (giá hiện tại của Leica SL) hay không? Cũng có thể lắm chứ, hãy chờ xem!

    Tham khảo Petapixel

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ