Máy tính Apple-1 vẫn hoạt động tốt sau 41 năm, được bán với giá chỉ 2,3 tỷ đồng

    TVD,  

    Được giới thiệu và bán ra từ năm 1976, tính đến nay trên toàn thế giới chỉ còn lại đúng 8 chiếc máy tính Apple-1 vẫn có khả năng hoạt động.

    Apple-1 là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của Apple Computer Company, được thiết kế và chế tạo thủ công bởi Steve Wozniak. Được giới thiệu và bán ra từ năm 1976, tính đến nay trên toàn thế giới chỉ còn lại đúng 8 chiếc máy tính Apple-1 vẫn có khả năng hoạt động.

    Mới đây, nhà bán đấu giá Team Breker chuyên về thiết bị công nghệ cổ đã bán đấu giá một chiếc máy tính Apple-1 của một kỹ sư máy tính giấu tên tại Berkeley, California. Đây được đánh giá là chiếc máy tính Apple-1 có tình trạng tốt nhất trong tất cả 8 chiếc trên thế giới.

    Chiếc máy tính Apple-1 đặc biệt này còn đi kèm với rất nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm một sổ tay gốc của đồng sáng lập Steve Wozniak, các ghi chú từ những cuộc điện thoại giữa Steve Wozniak và Steve Jobs, sơ đồ mạch và giao diện bo mạch chủ của chiếc máy tính.

    Team Breker đã bán chiếc máy tính này với giá chính thức là 101.325 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Mức giá này thấp hơn khá nhiều so với kỳ vọng ban đầu của các chuyên gia đấu giá.

    Trước đó vào năm 2016, một chiếc bo mạch chủ Celebration là nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo bằng tay cho chiếc máy tính Apple-1 được bán với giá 815.000 USD. Vào năm 2015, một chiếc máy tính Apple-1 khác được bán với giá 365.000 USD.

    Kỷ lục về mức giá cao nhất thuộc về một chiếc Apple-1 do tổ chức The Henry Ford mua lại vào năm 2014, với giá kỷ lục 905.000 USD (khoảng 20,5 tỷ đồng).

    Tham khảo: appleinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày