Đeo Google Glass, bị đuổi vì nghi quay lén phim trong rạp

    MT,  

    (GenK.vn) - Tthêm một trường hợp sử dụng Google Glass khác nữa bị nghi là không hợp pháp.

    Mặc dù Google Glass có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai không xa, nhưng chiếc kính này cũng đang gây ra những lo lắng không nhỏ. Nhiều quốc gia đã lo ngại rằng chiếc kính này dễ dàng bị lợi dụng để xâm phạm quyền riêng tư (chụp hình, quay lén video), trong khi chính quyền một số nơi muốn cấm đeo Glass khi lái oto do dễ làm tài xế mất tập trung.

    Mới đây, thêm một trường hợp sử dụng Google Glass khác nữa bị nghi là không hợp pháp. Vụ việc xảy ra ở rạp chiếu phim AMC thuộc khu mua sắm Easton, thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ. Một người đàn ông đeo kính Google Glass khi xem phim đã bị đuổi ra khỏi rạp vì cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta dùng chiếc kính để quay trộm bộ phim đang xem. Tên người đàn ông này không được tiết lộ, nhưng theo trang The Gadgeteer, anh ta bị bắt khi đang đeo chiếc kính Google Glass phiên bản kính thuốc và đang xem bộ phim Jack Ryan: Shadow Recruit cùng người vợ của mình.

    google-glass

    Vụ việc có vẻ như rất nghiêm trọng khi mà Cục điều tra liên bang FBI cũng vào cuộc để điều tra. FBI đã gỡ bỏ chiếc kính của người đeo, đưa anh ta cùng vợ vào một căn phòng khác để thẩm vấn trong 3 giờ. Sau khi kiểm tra kĩ chiếc kính, cảnh sát kết luận rằng người đàn ông này không hề quay lén như họ đã nghi ngờ. Chức năng quay video đã được anh ta vô hiệu hóa khi vào rạp chiếu phim. Sau kết luận này, rạp AMC cũng đã tặng người bị tình nghi một chiếc vé khác để xem lại bộ phim mà anh ta đang xem dở.

    Mặc dù vậy, có vẻ như nạn nhân của vụ việc cũng phải trải qua những cú "shock" không đáng có khi bỗng nhiên bị quy kết và thẩm vấn trong nhiều giờ liền. "Cảnh sát nói rằng họ không bắt giữ tôi, và đây chỉ là một cuộc phỏng vấn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu tôi không hợp tác thì tôi có thể gặp rắc rối. Họ hỏi tên tôi, nơi tôi sống, cơ quan tôi làm việc, thu nhập của tôi, tôi có bao nhiêu máy tính ở nhà, vì sao tôi lại quay phim, tôi định mang bộ phim vừa quay cho ai..." - người đàn ông kể lại. Ông cũng nói rằng trước đây cũng đã từng đeo Glass khi vào rạp chiếu phim và không gặp bất kì vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu và thông cảm phần nào cho sự việc trên. Hiện tượng quay trộm phim trong rạp và tuồn ra ngoài đang là một vấn đề nhức nhối tại nhiều nước trong đó có cả Mỹ, và hành động trên cũng chỉ nhằm ngăn chặn hành vi trái phép này mà thôi.

    Cách đây ít lâu, một phụ nữ có tên Cecilia Abadie ở California, Mỹ, cũng bị dính án phạt của cảnh sát vì đeo Google Glass khi lái xe. Tuy nhiên, sau đó án phạt này đã được tòa án Bắc California hủy bỏ do không có đủ bằng chứng kết luận Abadie vi phạm.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ