Doanh số máy tính Mac của Apple tệ nhất trong vòng 2 năm qua

    TVD,  

    Máy tính Mac của Apple liệu đã hết thời?

    Wall Street Journal trích dẫn đánh giá mới nhất của các nhà phân tích, trong đó dự đoán rằng dòng máy tính Mac của Apple, bao gồm cả máy tính xách tay MacBook và máy tính để bàn iMac sẽ có quý tăng trưởng chậm nhất kể từ cùng kỳ năm 2013.

    Thị trường máy tính trên toàn thế giới cũng đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian qua và chắc chắn điều đó sẽ không thay đổi trong quý 3 năm 2015. Với doanh số trên toàn thế giới giảm 10,8% còn 71 triệu thiết bị được bán ra, theo thống kê của IDC.

    Mặc dù vậy, có vẻ như Apple là công ty duy nhất có sự sụt giảm ít nhất với chỉ 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt mốc 5,3 triệu thiết bị trong quý 3 so với 5,5 triệu thiết bị so với một năm trước đây, theo thống kê của IDC.

    Và có vẻ như tình hình đang trở nên tồi tệ, nhưng Apple là hãng sản xuất máy tính duy nhất có tình hình hình khả quan. Trong khi các hãng sản xuất PC khác còn gặp tình cảnh khó khăn hơn rất nhiều, cũng do đó mà thị phần của Apple đã tăng lên 7,6% so với 6,9% trong quý 3 năm 2014.

    Tuy nhiên đối với Apple thì quý 3 này là một quý có tốc độ tăng trưởng tồi tệ nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Và nó sẽ còn tiếp tục suy giảm do thị trường máy tính trên toàn thế giới lao dốc. Theo nhận định của các chuyên gia thì tình hình này sẽ còn kéo dài ít nhất là đến năm 2017.

    Cũng chính vì vậy mà Apple đã ra mắt chiếc máy tính bảng có màn hình lớn iPad Pro, cũng có thể hoạt động như một chiếc laptop với bàn phím vật lý thông minh. Không chỉ Apple, các công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft cũng đang chạy đua để bắt kịp xu hướng mới.

    Đó là các thiết bị di động kích thước lớn, màn hình cảm ứng và có khả năng làm việc tương tự những chiếc PC, laptop. Nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu dịch chuyển nhiều và giải trí. Các thiết bị này đang dần thay thế cho những chiếc PC văn phòng hiện nay.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ