IBM và Nvidia hợp tác chế tạo siêu máy tính

    Thiên Long,  

    IBM, Nvidia và Bộ Năng lượng Mỹ đang hợp tác cùng nhau để chế tạo ra hai siêu máy tính mới có tên Summit và Sierra.

    Trong thông báo phát đi vào hôm thứ Hai giữa Bộ Năng lượng Mỹ, IBM và Nvidia, các hãng công nghệ sẽ tiến hành xây dựng hai trung tâm siêu máy tính mới nhằm tạo ra các ứng dụng sẽ được sử dụng trên hai siêu máy tính sắp được xây dựng mang tên Summit  và Sierra.

    Các trung tâm mới có tên Excellence  sẽ là nơi các nhà khoa học máy tính từ IBM và Nvidia tại phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở Tennessee và phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở California hợp tác cùng nhiều chuyên gia khoa học từ Bộ Năng lượng Mỹ. Trong đó, IBM vàNvidia sẽ đóng vai trò là hai đối tác hợp đồng phát triển và duy trì hai siêu máy tính mới, dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào năm 2018.

    Trung tâm mới này cùng hai siêu máy tính mới hứa hẹn sẽ mở đường cho nhiều nghiên cứu năng lượng, khí hậu, vũ trụ học, sinh học, vật lý, thiên văn và cả các mối quan tâm về an ninh quốc gia.

    Michel McCoy, giám đốc chương trình mô phỏng máy tính tiên tiến tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore cho biết: "Việc đổi mới các mã ứng dụng là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở dữ liệu, và nó đang được chuẩn bị để tận dụng thêm sức mạnh của các siêu máy tính mới".

    Đồng thời McCoy cũng nhận định, việc hợp tác với IBM và Nvidia để xây dựng lên hai siêu máy tính mới cũng sẽ giúp kết nối nhiều người yêu thích, hiểu biết về khoa học, mã, và các cỗ máy tính khổng lồ nhiều hơn.

    Ngoài ra, vấn đề hạn chế tiêu thụ năng lượng đang là điều đáng quan tâm hàng đầu khi xây dựng hai siêu máy tính mới. Tuy nhiên, IBM và Nvidia đã có giải pháp cho vấn đề này bằng cách khai thác kiến trúc OpenPOWER của IBM và công nghệ kết nối tốc độ cao giữa CPU và GPU NVLink của Nvidia.

    Dave Turek, Phó chủ tịch IBM nhận định: "Công trình hợp tác được thực hiện thông qua Trung tâm dữ liệu Excellence sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự hợp tác của chúng tôi với Bộ Năng lượng Mỹ. Nó đem lại nhiều thứ hơn là việc chỉ cung cấp hệ thống phần cứng sử dụng kiến trúc OpenPOWER mới. Cùng với Nvidia, các nhà khoa học của chúng tôi ở Oak Ridge và Lawrence Livermore sẽ có thể làm ra được các siêu máy tính mang tính cách mạng giúp đạt được nhiều phát hiện khoa học ở tầm cao mới".

    IBM cũng đang hy vọng sẽ tạo ra các nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của hai siêu máy tính trước cuối năm nay.

    Tham khảo Fedscoop

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày