Intel phối hợp với Stephen Hawking tạo ra hệ thống giao tiếp cho người khuyết tật

    Chinh Đỗ,  

    Mong rằng nó sẽ giúp hàng triệu người khuyết tật có thể giao tiếp dễ dàng.

    Mới đây, giáo sư Stephen Hawking đã làm việc cùng Intel phát triển 1 giải pháp mã nguồn mở có thể giúp hàng triệu người mắc bệnh nơ-ron vận động và những người bị liệt có thể giao tiếp và sử dụng máy tính dễ dàng hơn.

    Picture 1

    Theo đó, hệ thống có tên là ACAT (Assistive Context Aware Toolkit). Được biết, đã phải mất tới 3 năm để phát triển bộ công cụ này và kết quả là hiện nay nó đã thay thế hệ thống cũ tồn tại đến 20 năm của Hawking cũng là 1 sản phẩm của Intel.

    Về ACAT, nó cho phép giáo sư - người gần như bị tê liệt hoàn toàn do mắc bệnh xơ cột bên teo cơ (ALS) thực hiện được nhiều hành động trên máy tính nhanh hơn – Từ việc giao tiếp với những người khác thông qua 1 giọng nói tổng hợp dựa trên phần mềm, tới việc điều hướng email, tài liệu và các trang web, cũng như thực hiện các tác vụ thông thường khác.

    Hawking điều khiển máy tính bằng cách sử dụng sự chuyển động cơ bắp của má được phát hiện bằng 1 cảm biến hồng ngoại được gắn trên kính của ông để chọn văn bản trên màn hình như 1 con trỏ chuột. Theo Intel, với trang bị đáng kể là phần mềm dự đoán văn bản SwiftKey, giúp tăng gấp đôi tốc độ phát biểu của giáo sư.

    Hawking đánh giá về hệ thống cũ: “Rất khó để giao tiếp hiệu quả và làm những điều tôi muốn làm”. Ông tiếp tục chia sẻ: “Với những cải tiến vượt trội, giờ đây tôi có thể viết nhanh hơn nhiều và điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể tiếp tục tham gia giảng dạy, viết giấy tờ sổ sách và, tất nhiên, trò chuyện cùng gia đình và bạn bè dễ dàng hơn. Hệ thống mới này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, và tôi mong rằng nó sẽ hoạt động tốt ít nhất là 20 năm nữa.”

    Bộ công cụ mới này là 1 mã nguồn mở và Intel hy vọng rằng các nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên sẽ sử dụng chúng để tao ra các giải pháp điều khiển thông qua cảm ứng, nháy mắt, sự chuyển động của lông mày và các phương pháp khác để giúp cho những người khuyết tật cải thiện được khả năng giao tiếp.

    Tham khảo: Techradar

    >>Intel tự tin đánh bại mọi đối thủ sản xuất SSD với chip 3D NAND

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ