Intel thừa nhận đang phải vật lộn với định luật Moore, sẽ không có chip 10nm vào năm sau

    TVD,  

    Intel xác nhận rằng bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo của mình với tên mã Kaby Lake sẽ được xây dựng trên quy trình 14 nm, thay vì một bộ vi xử lý 10 nm.

    Intel xác nhận rằng bộ vi xử lý ra mắt vào năm sau của mình với tên mã Kaby Lake sẽ được xây dựng trên quy trình 14 nm. Trước đó, nhiều người hy vọng rằng trong năm tới Intel sẽ là thu nhỏ kích thước của bộ vi xử lý xuống 10 nm sau khi ra mắt thế hệ tiếp theo là chip Sky Lake.

    Tuy nhiên có vẻ như Intel sẽ không đảm bảo được tiến trình này khi đang phải vật lộn với định luật Moore. Định luật Moore được đặt ra bởi người đồng sáng lập Intel vào năm 1965, theo đó số lượng bóng bán dẫn trên một con chip sẽ tăng gấp đôi sau mỗi hai năm.

    Giám đốc điều hành Intel, Brian Krzanich thừa nhận với các nhà đầu tư rằng lộ trình ra mắt sản phẩm đầu tiên sử dụng cấu trúc 10 nm sẽ phải trì hoãn đến năm 2017. Thay vào đó, công ty sẽ ra mắt tiếp phiên bản thứ 3 của bộ vi xử lý với công nghệ hiện tại là 14 nm. Thế hệ bộ vi xử lý hiện tại của Intel sử dụng cấu trúc 14 nm là Broadwell.

    Điều đó cũng có nghĩa là Intel sẽ phá vỡ truyền thống ra mắt sản phẩm của mình. Công ty này có truyền thống ra mắt sản phẩm theo kiểu “tick, tock”. Trong đó, “tick” là sự ra mắt sản phẩm mới với cải tiến lớn về kiến trúc. Sau đó, “tock” là ra mắt sản phẩm có cùng kiến trúc nhưng được cải tiến để tăng hiệu suất và làm việc hiệu quả hơn.

    Trước đó, Intel cũng đã phả rất vất vả để cải tiến cấu trúc từ 20 nm lên 14 nm, với sự ra mắt của bộ vi xử lý Broadwell sau nhiều lần trì hoãn.

    Có thể thấy rằng công nghệ khoa học, máy tính đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhưng không có nghĩa là nó có thể dễ dàng vượt qua và phá vỡ định luật Moore. Vị CEO của Intel cũng tin rằng định luật Moore sẽ thay đổi theo thời gian và đó mới là quy luật tự nhiên.

    Tham khảo: thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày