Microsoft "nghiêm túc" với kế hoạch đưa Android lên Windows và Windows Phone

    MT,  

    (GenK.vn) - Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang được Microsoft xem xét cẩn trọng, tránh tình trạng "cõng rắn cắn gà nhà".

    Theo một nguồn tin mới đây cho biết trên trang công nghệ Theverge, gã khổng lồ phần mềm Microsoft đang "nghiêm túc" với kế hoạch cho phép ứng dụng Android chạy trên 2 HĐH của họ là Windows và Windows Phone. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn ban đầu, nhưng theo nguồn tin, một số lãnh đạo trong nội bộ Microsoft tỏ ra ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận lãnh đạo phản đối và cho rằng điều đó có thể sẽ dẫn tới thảm họa "diệt vong" cho Windows. Nó có thể khiến giới lập trình viên từ bỏ hẳn các ứng dụng Metro mà Microsoft đã cố gắng tạo dựng từ trước tới nay; mà thay vào đó họ chỉ cần port ứng dụng sang Windows thay vì xây dựng app lại từ đầu. Đó là chưa kể tới việc các lập trình viên vốn trung thành với Windows từ trước tới nay sẽ rất tức giận, nếu như kế hoạch trên của Microsoft trở thành hiện thực. Bởi thế, hiện hãng sẽ rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

    Lịch sử đã chứng minh rằng Microsoft tỏ ra rất chậm chạp trong việc bắt nhịp với xu thế di động. Trong khi iOS và Android đang thay nhau thống trị thị trường, thì Windows và Windows Phone vẫn đang vật lộn để tìm chỗ đứng. Nền tảng di động của họ không thu hút được nhiều lập trình viên, mà hiện tượng Flappy Bird gần đây là một minh chứng điển hình. Thất bại này một phần đến từ vị CEO cũ Steve Ballmer. Tuy nhiên, giờ đây khi mà Microsoft đã tìm được CEO mới - người định hướng ưu tiên phát triển di động và đám mây; cùng với tin đồn điện thoại Android đến từ Nokia (Nokia hiện đã thuộc sở hữu của Microsoft), thì khả năng Microsoft cho phép ứng dụng Android chạy trên Windows cũng không phải là không thể xảy ra.

    Theo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ