Rò rỉ chip Haswell-E 8 nhân đầu tiên cho desktop của Intel
Một số thông tin về dòng chip Haswell-E cao cấp dành cho desktop.
Một vài hình ảnh mới rò rỉ gần đây cho chúng ta biết được một số thông tin về dòng chip Haswell-E cao cấp dành cho desktop của Intel. Các model này hứa hẹn sẽ được tung ra vào nửa cuối năm sau.
Haswell-E sẽ là loạt chip cuối cùng Intel sử dụng tiến trình công nghệ 22 nm và sẽ có 2 phiên bản gồm bản 8 nhân và bản 6 nhân với công nghệ siêu phân luồng. Các chip 8 nhân sẽ có 16 luồng xử lý, còn số luồng của bản 6 nhân là 12.
Như vậy, nâng cấp từ Ivy Bridge-E lên Haswell-E sẽ cao hơn nhiều so với từ Sandy Bridge-E lên Ivy Bridge-E. Haswell-E được bổ sung thêm 2 nhân vật lý. Các chip mới có bộ nhớ L3 Cache 2,5 MB cho mỗi nhân, đưa tổng bộ nhớ L3 lên 20 MB cho phiên bản 8 nhân. Mức độ tiêu thụ điện vẫn sẽ ở mức 130 - 140W.
Haswell-E sẽ dùng nền tảng chipset X99 mới với tên mã Wellsburg với sự khác biệt là khả năng hỗ trợ DDR4 4 kênh. Sẽ có 4 mức cài đặt cơ bản, bắt đầu từ 1333 MHz và với mức tăng 266 MHz cho mỗi nấc nâng tốc độ tối đa đạt 2133 MHz. Tuy nhiên để đạt các mức tốc độ cao hơn thì người dùng sẽ phải ép xung. Chân cắm DIMM cũng sẽ được chỉnh sửa để hỗ trợ Non Volatile DIMM, cho phép tiếp nhận thêm 4 pins nữa thay vì chỉ hỗ trợ 284 pins. Sự thay đổi này không gây ra tác động xấu nào tới việc tương thích với các modules 284 pins.
Những điểm mới khác trên chipset X99 chipset gồm:
- 6 cổng USB 3.0
- 8 cổng USB 2.0
- 10 cổng SATA 6 Gbps
- Hỗ trợ Integrated Clock
- TDP 6,5 W
Socket LGA 2011 cũng sẽ được nâng cấp và có tên gọi là LGA 2011-3 với số pin giữ nguyên nhưng có sự thay đổi về cách bố trí. IHS của chip cũng được làm mới và khác với hiện nay.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao