Xem "cụ máy tính" 29 tuổi lần đầu tiếp xúc với Internet bỡ ngỡ như thế nào

    Dee Tee,  

    Được sản xuất từ năm 1986, chiếc Macintosh Plus không được phát triển với mục đích lướt web hay chơi game.

    Macintosh Plus 1986 là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của Jeff Keacher, một kĩ sư người Mỹ. Cho đến nay, "ông cụ" này đã bước sang tuổi thứ 29. Với 1 cấu hình vô cùng "hẻo", mà có lẽ bạn chẳng bao giờ hình dung ra, Macintosh Plus được trang bị bộ vi xử lý MC68000 8Mhz, 4MB RAM và khả năng lưu trữ 100 MB bộ nhớ.

     Hàng khủng 1 thời, Macintosh Plus 1986.

    Hàng khủng 1 thời, Macintosh Plus 1986.

    Khi được ra mắt, chiếc máy này chẳng hề có cơ hội để kết nối internet. Và phải chờ tới 27 năm sau, vào tháng 9 năm 2013, chủ nhân của nó ông Jeff Keacher mới lần đầu trải nghiệm internet trên chiếc máy này.

    Không đơn giản như bạn nghĩ, Keacher đã phải sử dụng 1 chiếc Raspberry Pi để làm cầu nối trung gian "đưa mạng về bản" cho Mac Plus sử dụng. Dù vậy, chiếc máy tính cá nhân này tỏ ra quá già cỗi để làm bất cứ điều gì với Internet. Ngay cả 1 tác vụ cơ bản nhất là mở 1 trang web, Macintosh Plus vẫn tốn vài phút để tải hoàn thiện. Nhưng khi được ra mắt, đây là 1 trong những sản phẩm vô cùng nhỏ gọn và tân tiến, nó có giá bán lên tới 2599 USD vào năm 1986.

     

    Kết nối Internet cho Macintosh Plus 1986.

    Tham khảo TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ