Zalman đệ đơn phá sản cùng khoản tiền gian lận khổng lồ lên đến 3 tỷ USD

    ZeroS,  

    Mới đây hãng sản xuất đồ chơi cho PC - Zalman đã đệ đơn phá sản lên toàn án Seoul

    Zalman là một nhà sản xuất các thiết bị phục vụ tản nhiệt và đồ chơi PC có tiếng ở trên thị trường thế giới và ngay cả ở thị trường Việt Nam. Hãng nổi tiếng với các sản phẩm tản nhiệt với thiết kế đẹp hay chiếc vỏ case Z - Machine nổi tiếng mà các dân chơi phần cứng ao ước một thời

    Điều đáng buồn là mới đây, vào ngày 3/11/2014 công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên toàn án Seoul, một động thái vô cùng bất ngờ nằm ngoài mọi dự tính của tất cả chúng ta. Điều đáng buồn là hệ quả của việc phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản không đến từ yếu tố kinh tế suy thoái hay bị cạnh tranh quá gay gắt từ các công ty khác mà lại chính là do công ty mẹ đã biến Zalman thành bình phong với những thông số kinh doanh giả mạo để trục lợi trong suốt 5 năm trở lại đây.

     

    Theo tờ Korea Times, công ty mẹ của Zalman - Moneual đã nhiều lần thông báo sai lệch về kết quả kinh doanh của Zalman nhằm có được các khoản vay cực lớn từ các ngân hàng. Đơn cử là năm 2013 với hơn 1,2 tỷ đô la doanh thu và 100 triệu đô la lợi nhuận (quá nhiều cho 1 công ty chỉ sản xuất một mặt hàng đặc thù như Zalman). Các cơ quan chính quyền từ đó cũng nảy sinh nghi ngờ và bắt đầu cho tiến hành các cuộc điều tra ngầm và bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, Zalman chính thức phá sản và không thể thanh toán các khoản nợ.

    Theo nhiều nguồn tin cho hay, 3 vị giám đốc từ công ty mẹ Moneual bao gồm Harold Park, VP Scott Park và VP Won Duck-yeok đã đưa ra một thỏa thuận ngầm và biến Zalman thành nơi tạo ra doanh số khổng lồ với việc chế lại các số liệu xuất khẩu cho phép công ty này đáp ứng đủ điều kiện của các ngân hàng nhằm có được các khoản vay khổng lồ. Trong vòng 5 năm, mọi chuyện diễn ra thuận lợi và đem về lợi ích tuyệt đối cho “ bộ 3 lãnh đạo” cũng như đảm bảo các khoản vay lên đến 2.98 tỉ đô la dựa trên các chứng từ giả mạo. Thủ thuật này giúp cho công ty giả mạo được năng lực thật sự của mình để đạt được các khoản vay lớn hơn từ các ngân hàng. Tuy nhiên hướng đi khôn lỏi này cuối cùng cũng bị phát hiện. Zalman Tech Co. Ltd đã buộc phải ngưng giao dịch cổ phiếu đồng thời nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án trung tâm Seoul.

    Tham khảo: Anandtech.com

    >>Nimble Sense đưa cả đôi tay bạn vào thế giới ảo

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ