Mercedes biến ô tô của mình thành "hóa thạch" bằng nhựa cây để quảng cáo dòng xe G Class mới

    M.Đức,  

    Các hãng công nghệ giờ đây không ngừng tạo ra những "chiêu trò" điên rồ để quảng cáo sản phẩm của mình. Nhưng có lẽ tất cả đều thua Mercedes với màn "hóa thạch" xe ô tô ngoạn mục của họ.

    Chiếc ô tô "xấu số" này là một chiếc xe G - Class của năm 1979. Mercedes lấy ý tưởng của tác phẩm nghệ thuật này từ bộ phim Jurassic Park, với những cảnh khủng long và các động vật thời tiền sử bị đông cứng bên trong băng hoặc nhựa cây.

    Dự án này sử dụng tới 44.4 tấn nhựa cây tổng hợp, biến đây tác phẩm nghệ thuật có lượng nhựa cây lớn nhất thế Thế giới.

    Hãng làm tác phẩm này để quảng bá cho chiếc xe G - Class của năm 2018 sắp được ra mắt. Cũng như DNA của các động vật được bảo quản trong nhựa cây qua hàng trăm thế kỉ, những điểm làm dòng G - Class nổi bật trong các sản phẩm SUV vẫn sẽ được bảo tồn từ năm 1979 cho tới dòng xe mới nhất của 2018.

    Tác phẩm đã được trưng bày tại Hội chợ Ô tô Nam Mỹ 2018 (NAIAS) đầu tháng này, và tất nhiên là thu hút được nhiều lượt tới xem vì chưa hãng nào dám "chơi trội" cũng như sáng tạo như Mercedes trong việc quảng cáo như thế này cả.

    Video quảng cáo của Mercedes về "chiếc xe hóa thạch" này!

    Theo Interesting Engineering

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày