MGR: Revengeance cân nhắc lên PC

    Chocobo,  

    Cơ hội nào cho các game thủ PC?

    Trước đây khi còn được gọi bằng cái tên Metal Gear Solid: Rising, dự án đầy mạo hiểm này của Hideo Kojima đã khiến người hâm mộ không chỉ ngạc nhiên bởi sự thay đổi hoàn toàn về phong cách chơi mà còn ở việc tựa game này sẽ xuất hiện trên PC - một điều khá hiếm thấy đối với series Metal Gear Solid. Ngoài MGS1 MGS2 có xuất hiện trên PC ra, tất cả những phiên bản sau này của dòng game đều độc quyền trên các hệ máy của Sony từ PS2, PS3, PSP và PSVita.
     
    mgr-revengeance-can-nhac-len-pc
    Revengeance sẽ đặt chân lên PC?
     
    Thế nhưng sau một thời gian gặp rắc rối đến mức suýt chút nữa thì bị hủy bỏ, MGS: Rising đã được đặt vào tay Platinum Games và trở lại dưới cái tên Metal Gear Rising: Revengeance như chúng ta đã biết hiện nay. Thế nhưng kể từ đó, thông tin về phiên bản dành cho PC cũng không cánh mà bay theo cái tên cũ, một điều đang ngày càng trở nên đáng tiếc đối với nhiều người không sở hữu console khi những đoạn trailer và gameplay hấp dẫn của trò chơi cứ lần lượt được tung ra.
     
    Đoạn Gameplay được trình diễn tại E3 2012.
     
    Rất may mắn là trong tiết lộ gần đây của Kojima Productions với tạp chí Eurogamer, nhà sản xuất Yuji Korekado đã cho biết ý định về một phiên bản dành cho PC vẫn chưa hề bị loại bỏ hoàn toàn. "Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành Revengeance trên PS3 và Xbox 360 cùng lúc. Sau đó chúng tôi mới tính đến chuyện có làm cho PC hay không, và nếu có thì chắc chắn nó cũng sẽ phải chờ một thời gian sau khi 2 phiên bản kia ra mắt vào 19/2 năm sau".
     
    mgr-revengeance-can-nhac-len-pc
    Đầu năm 2013 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Revengeance và Devil May Cry.
     
    Như vậy là các fan hâm mộ thể loại chặt chém trên PC vẫn còn có hy vọng được chơi MGR: Revengeance trong tương lai. Thế nhưng một điều khá "trớ trêu" là PS Vita - hệ máy cầm tay với tuổi đời còn khá non của chính Sony lại bị "phũ" không thương tiếc. Cụ thể ông Korekado cho biết Kojima Productions không có dự định nào về một phiên bản dành cho Vita, lý do rất đơn giản đó là cấu hình của máy không đủ để dành cho Blade mode - cơ chế chặt chém tự do khá thú vị có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong một tựa game hành động.
     
    Blade mode - một cơ chế rất thú vị của Revengeance.
     
    "Cơ chế này đòi hỏi khá nhiều năng lực xử lý phần cứng, vì vậy nó chỉ có thể thực hiện được với PS3 hoặc Xbox 360. Thế cho nên chúng tôi chưa hề có dự định đưa Revengeance lên các hệ máy cầm tay". Đó là những gì ông Korekado đưa ra để giải thích lý do tại sao những game thủ sở hữu PS Vita sẽ không có cơ hội được đến với Cyborg Raiden cùng những màn chặt chém đã tay và đẹp mắt.